Phát biểu của Chủ tịch nước tại Chương trình Vinh quang Việt Nam

TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi lễ tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, những Anh hùng lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc trong “Chương trình Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, những Anh hùng lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc trong “Chương trình Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI - 2014, tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào sáng ngày 23/5. TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu của Chủ tịch nước tại buổi lễ trang trọng này:

Hà Nội, sáng 23 tháng 5 năm 2014

Thưa các đồng chí và các bạn,

Hôm nay, tôi rất vui mừng và xúc động tham dự buổi lễ tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, những Anh hùng lao động, Chiến sỹ thi đua toàn quốc trong “Chương trình Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI - 2014. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng 19 cá nhân và 11 tập thể được tôn vinh ngày hôm nay - những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua của cả nước. Tôi biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã chỉ đạo Báo Lao động, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thành công Chương trình Vinh quang Việt Nam trong suốt hơn 10 năm qua.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Chương trình Vinh quang Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Thưa các đồng chí và các bạn,

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đặc biệt quan tâm đến thi đua yêu nước. Bác dạy: “Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua”. Ngày 11/6/1948, Bác ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” để cổ vũ, động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hơn 60 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, các tầng lớp nhân dân ta, từ nông dân, công nhân, trí thức đến công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, từ cụ già đến em nhỏ..., trên khắp mọi miền của đất nước đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, công tác, chiến đấu, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng.

Đặc biệt trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc hiện nay, lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác vẫn luôn là động lực lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế, các tổ chức ban, ngành, đoàn thể trong xã hội hưởng ứng tham gia. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương người tốt việc tốt, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, có những phẩm chất cao quý, có sức lan tỏa lớn trong xã hội, được xã hội tôn vinh, học tập, noi theo. Chúng ta tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng, nhân dân Việt Nam anh hùng, tự hào về những con người giản dị bằng những việc làm tốt của mình ở mọi lúc, mọi nơi đã góp phần làm nên vẻ đẹp văn hóa của con người Việt Nam, đất nước Việt Nam; góp phần quyết định để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh.

Điều đặc biệt xúc động là Chương trình Vinh quang Việt Nam lần này đã kịp thời biểu dương và tôn vinh những chiến sỹ cảnh sát biển, những cán bộ kiểm ngư và bà con ngư dân đã có những hành động vô cùng dũng cảm, mưu trí, kiên trì hoạt động chấp pháp, bám biển đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 cùng tàu thuyền, máy bay ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tôn trọng chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Để tiếp tục thực hiện tốt lời Bác dạy, tôi đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và bồi dưỡng được ngày càng nhiều hơn nữa các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu, đồng thời kịp thời biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu đó để cổ vũ, động viên phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tôi mong rằng, chương trình Vinh quang Việt Nam sẽ tiếp tục được tổ chức tốt, góp phần tích cực vào việc giới thiệu, tôn vinh những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua của đất nước.

Một lần nữa, tôi nồng nhiệt chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam ngày hôm nay.

Chúc các đồng chí và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.