Phạt 385 triệu đồng đối với 136 tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống COVID-19

Ngày 18/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam đã xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đối với 136 tổ chức, cá nhân với số tiền phạt hơn 385 triệu đồng.
Chú thích ảnh
Ngày 13/4/2020, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phát hiện quán karaoke Ruby đóng tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ vẫn ngang nhiên hoạt động dù đang trong thời gian cách ly toàn xã hội phòng, chống dịch COVID - 19. Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xử phạt 8 cá nhân về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội với số tiền phạt là 92.500.000 đồng; xử phạt 16 tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc về hành vi không thực hiện niêm yết giá với số tiền phạt là 24.050.000 đồng; xử phạt vi phạm về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; các Quyết định 708, 861, 864, 865 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, ăn uống và tụ tập đông người… đối với 46 tổ chức, cá nhân số tiền phạt là 256.825.000 đồng; xử phạt không đeo khẩu trang tại nơi công cộng đối với 66 cá nhân, với số tiền phạt là 12.400.000 đồng.

Cũng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội phòng, chống dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 3 vụ chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các huyện Phú Ninh, Tiên Phước và Nông Sơn.

Trong đó, như TTXVN đã đưa tin, vào ngày 17/4 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1982, trú tại thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” khi Phương tấn công cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 18/4 trên đại bàn tỉnh Quảng Nam đã kết thúc các điểm cách ly tập trung. Các bệnh nhân được cách ly tập trung đã hoàn thành việc cách ly 14 ngày theo yêu cầu y tế, được trở về cộng đồng tiếp tục theo dõi tại nhà...

Trần Tĩnh – Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Táo tợn dùng súng đột nhập nhà dân để cướp tài sản

Sáng 11/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế các thành viên trong gia đình nhằm cướp tài sản.
Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.