Pháp xây bảo tàng - đài tưởng niệm nạn nhân khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, thủ đô Paris vừa được chọn làm địa điểm đặt Bảo tàng - Đài tưởng niệm nạn nhân khủng bố, dự án có tính biểu tượng cao và được chờ đợi từ lâu, ban đầu dự kiến xây dựng tại thành phố Suresnes thuộc tỉnh Hauts-de-Seine.
Chú thích ảnh
Tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố năm 2015 tại trung tâm văn hóa Bataclan ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 13/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Công trình Bảo tàng - Đài tưởng niệm nạn nhân khủng bố, kết hợp giữa các yếu tố lịch sử và tưởng niệm, dự kiến được hoàn thành vào năm 2030, nhằm góp phần lưu giữ ký ức tập thể ngay tại trung tâm thủ đô nước Pháp. Theo quyết định của Tổng thống Emmanuel Macron, bảo tàng sẽ được đặt tại khu doanh trại Lourcine, Quận 13, phía Nam Paris.

Thông tin trên đã được công bố trong cuộc gặp giữa Tổng thống Macron với các hiệp hội nạn nhân khủng bố và được xác nhận bởi bà Élisabeth Pelsez - Tổng Giám đốc Cơ quan tiền dự án Bảo tàng - Đài tưởng niệm. Quyết định này khép lại nhiều năm tranh luận và bất đồng quanh một dự án mang tính biểu tượng và nhạy cảm cao.

Với quyết định chọn Paris, Tổng thống Macron mong muốn khắc sâu địa điểm tưởng niệm ngay trong lòng thủ đô. Quyết định được đưa ra chỉ ít ngày trước thời điểm nước Pháp kỷ niệm 10 năm xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại Paris và Saint-Denis (13/11/2015 - 13/11/2025).

Bà Pelsez bày tỏ “rất hài lòng” với quyết định lựa chọn mới. Sau nhiều tháng thảo luận và thay đổi - giữa phương án Suresnes và vấn đề ngân sách, quyết định chọn Paris được cho là hợp lý hơn vì nhiều lý do, trước hết là khả năng tiếp cận. Việc đặt công trình trong lòng thủ đô nước Pháp sẽ giúp người dân, học sinh và gia đình các nạn nhân dễ dàng đến thăm hơn.

Theo bà Pelsez, ngoài ra, chi phí cũng là yếu tố quan trọng: phương án đặt tại Suresnes, trong khuôn viên Trường học ngoài trời - di tích được xếp hạng tại núi Valérien - khiến tổng kinh phí tăng lên mức khoảng 95 triệu euro, bị đánh giá là quá cao. Với lựa chọn tại Lourcine, ngân sách dự kiến “sẽ thấp hơn đáng kể”.

Bảo tàng sẽ giới thiệu lịch sử của chủ nghĩa khủng bố đương đại, trưng bày các hiện vật thu được trong những cuộc điều tra tư pháp, tư liệu khoa học và lời chứng bằng hình ảnh. Phần đài tưởng niệm sẽ được thiết kế giản dị, mang tính biểu tượng, dành riêng cho ký ức tập thể về các nạn nhân.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.