Pháp xác nhận thông tin Tổng thống Macron muốn dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã xác nhận ý định của Tổng thống Emmanuel Macron lần đầu tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Pretoria ngày 22/6 sau cuộc gặp với người đồng cấp Nam Phi Naledi Pandor, Bộ trưởng Colonna cho biết Pháp đã đề nghị nước chủ nhà Nam Phi gửi lời mời chính thức để Tổng thống Macron có thể tham dự hội nghị BRICS vào tháng 8 tới với tư cách là quan sát viên. Nếu được chấp thuận, Pháp sẽ là quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 tham dự hội nghị do BRICS tổ chức.

"Tôi đã thông báo cho đối tác... về sự sẵn sàng và quan tâm của Tổng thống trong việc theo đuổi đối thoại mà Pháp duy trì với BRICS", bà Colonna nhấn mạnh.

Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 của nhóm BRICS sẽ được tổ chức tại Johannesburg từ ngày 22 đến 24/8.

Ngoại trưởng Colonna khẳng định "đối thoại luôn tích cực và ngay cả khi không đạt được sự đồng thuận về mọi vấn đề thì vẫn tìm mọi cách đối thoại để tìm kiếm giải pháp phù hợp nhất".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nam Phi Pandor tin rằng sự tham gia của Pháp sẽ là một "sự đổi mới trong mô hình tham gia BRICS hiện tại", đồng thời là cơ hội để "khuếch đại phạm vi toàn cầu của diễn đàn BRICS".

Tuy nhiên, bà Pandor cho biết quyết định này tùy thuộc vào Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, người hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của khối.

Trong cuộc điện đàm với ông Ramaphosa hồi đầu tháng này, ông Macron được cho là đã đề cập đến khả năng nhận được lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg. Ông Ramaphosa dự kiến sẽ tới Paris vào cuối tuần này để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới vào ngày 22 và 23/6.

BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới gồm Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Một số quốc gia khác đã bày tỏ ý định gia nhập khối, bao gồm Argentina, Iran, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập.

BRICS chiếm 18% thương mại hàng hóa toàn cầu, 25% đầu tư nước ngoài và nắm giữ 23% nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, 5 quốc gia thành viên của nhóm đã hình thành nên một lực lượng quan trọng của nền kinh tế thế giới.

Hoài Nam (RT)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.