Pháp và các nước thả 110 tấn hàng cứu trợ xuống Gaza

Một số nước, trong đó có Pháp đã thả khoảng 110 tấn hàng cứu trợ nhân đạo xuống Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Người dân chờ nhận lương thực viện trợ ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza ngày 30/3/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết: "Đối mặt với tình trạng nhân đạo khẩn cấp tại Gaza, Pháp tiếp tục chuyển lương thực và thuốc men đến người dân ở đây". Theo ông, cùng với Jordan và các đối tác khác, hoạt động thả hàng cứu trợ từ trên không giúp chuyển hơn 110 tấn hàng. 

Ngày 10/4, quân đội Pháp cho biết Anh và Đức cũng tham gia hoạt động thả hàng cứu trợ. Đây là hoạt động lớn nhất mà Pháp tham gia kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát tại Dải Gaza từ ngày 7/10/2023.

Theo cơ quan y tế Dải Gaza, hoạt động thả hàng cứu trợ từ trên không được tiến hành trong bối cảnh kỳ lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo ở Gaza diễn ra trong đau buồn, rất ít thực phẩm trong khi một đợt ném bom của Israel trong đêm khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em. 

Sau 6 tháng xung đột, Liên hợp quốc cảnh báo Dải Gaza - nơi sinh sống của khoảng 2,4 triệu người Palestine - đang bên bờ vực nạn đói. 

Các nhân viên cứu trợ nhiều lần kêu gọi Israel cho phép thêm xe chở lương thực đi qua biên giới trên bộ với Ai Cập - nơi các xe tải đang xếp hàng dài để đợi cấp phép. Theo các nhân viên cứu trợ, việc vận chuyển hàng cứu trợ trên bộ hiệu quả và chi phí ít hơn việc thả hàng từ trên không.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.