Pháp và Anh siết chặt kiểm soát biên giới

Pháp và Anh ngày 20/7 đã nhất trí triển khai thêm cảnh sát và đầu tư vào công nghệ phát hiện tại bờ biển của Pháp nhằm ngăn chặn tàu thuyền chở người di cư bất hợp pháp tới được bờ biển Anh.
Chú thích ảnh
Người di cư bất hợp pháp di chuyển từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin và người đồng cấp Anh Priti Patel, Pháp sẽ tăng gấp đôi số lượng cảnh sát tại bờ biển phía Bắc nước này, khu vực nằm giữa các thành phố Boulogne và Dunkirk, quanh cảng Dieppe, cũng như tăng cường các cuộc tuần tra trên không nhằm phát hiện các tàu thuyền nhỏ có ý định vượt Eo biển Manche. Phía Anh bảo đảm tài chính để thực hiện các biện pháp trên, trong đó bao gồm việc tăng thêm quỹ cho các khu nhà cho người di cư tại Pháp, đồng thời đầu tư 62,7 triệu euro trong giai đoạn 2021-2022.

Phần lớn các biện pháp sẽ do Pháp thực hiện nhằm ngăn chặn tàu thuyền rời đi. Đại diện phía Pháp cho biết đã chặn những chiếc xuồng chở tổng cộng hơn 7.500 người kể từ năm ngoái.

Ngày 19/7, Bộ Nội vụ Anh thông báo ít nhất 430 người di cư, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã vượt Eo biển Manche để tới Anh, con số cao kỷ lục trong một ngày. Trong khi đó, dữ liệu mà cơ quan thông tấn PA thu thập được cho thấy từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất 8.452 người vượt Eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để tới Anh, vượt qua con số ghi nhận trong cả năm 2020. 

Ngoài tăng cường hoạt động tuần tra khu vực biên giới với Anh, Pháp thông báo sẽ tăng cường đội ngũ cảnh sát tuần tra tại khu vực biên giới giáp với Tây Ban Nha và Italy.

* Trong khi đó, khoảng ba phần tư trong nhóm 400 người nhập cư không có có giấy tờ tại Bỉ đã từ chối tiếp nhận nước và muối sau gần 2 tháng tuyệt thực, đặt cược sinh mệnh để yêu cầu Chính phủ nước này cấp giấy tờ cư trú. Diễn biến này đe dọa tới sự bền vững của Chính phủ liên minh.

Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo đã kiên quyết từ chối cấp cơ chế ngoại lệ cho những người tuyệt thực từ ngày 23/5 này. Trong khi đó, các thành viên đảng Xã hội và đảng Xanh của Bỉ, 2 trong số 7 đảng thuộc chính phủ liên minh tuyên bố nếu có bất cứ người nào thiệt mạng, họ sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền. 

Ông Sammy Mahdi, quan chức cấp Bộ phụ trách về tị nạn và di cư, đã chỉ định một người hòa giải và bố trí cơ sở cung cấp cho người di cư thông tin về quyền lợi của họ cũng như tiêu chuẩn để có quy chế cư trú chính thức. Ông khẳng định Bỉ sẽ không thực hiện chính sách riêng biệt cho những người tuyệt thực vì nước này có khoảng 150.000 người di cư không có giấy tờ và không có lý do nào phải áp dụng quy chế ngoại lệ đối với 400 người này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.