Pháp tuyên bố không còn dịch cúm gia cầm

Ngày 18/12, Bộ Nông nghiệp Pháp tuyên bố nước này đã hết dịch cúm gia cầm độc lực cao, sau khi không ghi nhận đợt bùng phát mới nào trong hơn một tháng qua.

Tuyên bố trên sẽ giúp thúc đẩy hoạt động thương mại của Pháp, trong bối cảnh một số quốc gia bắt đầu dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ nước này.

Kể từ đầu tháng 8, Pháp đã ghi nhận 12 đợt bùng phát cúm gia cầm ở các trang trại. Tuần qua, nhà chức trách đã dỡ bỏ các biện pháp giám sát tại những địa điểm phát hiện các ca nhiễm mới nhất. Tuy nhiên, Pháp vẫn đang duy trì báo động cao đối với loại virus vốn đang lây lan nhanh chóng ở châu Âu này.

Trên mạng xã hội X, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp Annie Genevard khẳng định thành quả này là do ngành gia cầm Pháp đã thực hiện một chiến lược tiêm chủng từ tháng 10/2023 và hoạt động này sẽ kéo dài sang năm 2025. Chương trình tiêm chủng của Pháp tập trung vào các trang trại chăn nuôi vịt, loại gia cầm vốn dễ mắc bệnh cúm.

Trong khi đó, Mỹ đang phải chật vật ứng phó với cúm gia cầm lây lan từ gia súc sang người. Ngày 18/12, Mỹ đã ghi nhận trường hợp mắc cúm gia cầm nghiêm trọng đầu tiên ở người, sau khi bệnh nhân tiếp xúc với gia cầm mắc bệnh ở sân nhà.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.