Pháp triệu tập Đại sứ Italy về bình luận 'gây hấn' liên quan châu Phi

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 21/1 đã triệu Đại sứ Italy Teresa Castaldo tới để phản đối bình luận của Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio cáo buộc Paris tiếp tục "thực dân hóa" châu Phi, cho đây là nguyên nhân đẩy nhiều người di cư tới châu Âu.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, bà Nathalie Loiseau, cho rằng những bình luận của ông Maio là "không thể chấp nhận và vô căn cứ". 

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio đã đưa ra một loạt tuyên bố chỉ trích chính sách của Pháp ở châu Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 19/1 trong chuyến đi tới vùng Abruzzo, ông Maio đã chỉ trích chính sách của Pháp ở châu Phi, cho rằng nhiều người dân đã rời bỏ châu Phi vì một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là Pháp, "chưa bao giờ ngừng thực dân hóa châu Phi". Ông nhấn mạnh rằng EU nên xử phạt tất cả những quốc gia như Pháp vì đã làm châu Phi nghèo đi và khiến những người dân châu Phi phải tha hương. 

 Một nguồn tin ngoại giao của Pháp cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Italy đưa ra những bình luận “gây hấn không thể chấp nhận" với Pháp. Chính phủ mới ở Italy thường xuyên có những căng thẳng với Paris, cụ thể liên quan đến vấn đề nhập cư hoặc các chính sách ở Libya. Ông Maio và người đồng cấp Italy là Matteo Salvini thậm chí còn có những tuyên bố ủng hộ người biểu tình "Áo vàng" vốn xuống đường phản đối chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong thời gian qua. Tuy vậy cho đến hiện nay, Pháp vẫn giữ mức độ phản ứng vừa phải.

Linh Hương - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.