Một loạt nước triệu tập đại sứ Mỹ sau phát ngôn của Tổng thống Trump

Đã có tới 5 quốc gia triệu tập đại sứ Mỹ sau vụ việc Tổng thống Donald Trump gọi Haiti, El Salvador và một số quốc gia châu Phi là “những đất nước thối nát”.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steven Goldstein xác nhận với kênh CNN (Mỹ) rằng các đại sứ của Mỹ tại Nam Phi và Ghana đã bị chính phủ nước sở tại triệu tập.

Bên cạnh đó, Haiti, Botswana và Senegal cũng có động thái tương tự liên quan tới vấn đề. Theo đánh giá của ông Goldstein, nhiều đại sứ khác của Mỹ cũng có khả năng bị triệu tập trong tuần này.

 Một loạt nước triệu tập đại sứ Mỹ sau phát ngôn của Tổng thống Trump ảnh 1

Lãnh sự quán Mỹ tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AFP

Lùm xùm bắt nguồn từ một sự kiện bàn luận về nhập cư diễn ra tại phòng Bầu Dục, Nhà Trắng trong ngày 11/1 khi Tổng thống Mỹ gọi Haiti, El Salvador và một số quốc gia châu Phi là “những đất nước thối nát”. Đến cuối tuần qua, Tổng thống Trump phải khẳng định bản thân không phải là người phân biệt chủng tộc.

Các thành viên của Bộ Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi đã gặp đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ vào ngày 15/1 để bày tỏ quan ngại liên quan đến phát biểu của ông Trump.

Theo đó, đoàn đại biểu của Bộ Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi đã nhấn mạnh phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với phát biểu của ông Trump là “sự thống nhất xác nhận về phẩm giá của người dân châu Phi”.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ đã đề nghị các đại sứ không phiên dịch hoặc giảm nhẹ phát ngôn của Tổng thống. Thay vào đó, họ được khuyến khích lắng nghe và ghi nhận về quan điểm của các nước bạn. Họ cũng được chỉ đạo nhấn mạnh về các lĩnh vực hợp tác chia sẻ.

Ông Goldstein nói: “Tổng thống Mỹ có quyền đưa ra bất cứ phát ngôn nào mà ông ấy muốn và chúng ta tôn trọng ngài ấy”. Nhưng các nhà ngoại giao được hướng dẫn tái khẳng định rằng Mỹ duy trì cam kết về quan hệ với các quốc gia này và quan tâm sâu sắc tới người dân của họ.

Bên cạnh đó, ông Goldstein nhận định: “Họ phải làm việc chăm chỉ để truyền tải được thông điệp, đó là một phần trách nhiệm của họ. Điều đó không thay đổi việc họ làm”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.