Pháp thừa nhận không giao Mistral cho Nga vì áp lực từ NATO

Mới đây các thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Pháp đã thừa nhận Paris hủy hợp đồng mua bán tàu sân bay trực thăng Mistral cho Nga là vì những áp lực từ phía NATO.
Pháp thừa nhận không giao Mistral cho Nga vì áp lực từ NATO ảnh 1

Hai tàu sân bay trực thăng Mistral tại xưởng đóng tàu STX Les Chantiers de l'Atlantique ở Saint-Nazaire, miền tây nước Pháp. Ảnh: Reuters/TTXVN

Người phát ngôn của Ủy ban ông Robert del Picchia phát biểu trong một cuộc tranh luận tại Thượng viện ngày 23/9: “Chúng tôi phải chịu một áp lực rất lớn từ phía những nước Đông Âu, không kể đến các quốc gia Baltic trong khối NATO. Thậm chí Ba Lan còn đe dọa sẽ phá vỡ các buổi thương thảo với Pháp về việc giao nhận 50 chiếc trực thăng Caracal trị giá 2,5 tỉ USD, nếu như chúng tôi giao tàu cho nước Nga”. Tiết lộ này được báo chí truyền thông lấy từ một bản báo cáo phát biểu được công bố vào ngày 29/9.

Sau khi hủy hợp đồng bán tàu Mistral cho Nga, Pháp nhanh chóng đã tìm thấy đối tác mới giúp tiêu thụ hai chiếc chiến hạm, đó là Ai Cập. Vào ngày 23/9, Điện Elysee công bố Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi “đã đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc liên quan tới việc Ai Cập mua hai tàu sân bay trực thăng Mistral” qua các cuộc điện đàm.

Theo Bộ quốc phòng Pháp, chính quyền Paris dự định sẽ bán hai chiếc tàu Mistral với giá 950 triệu euro (1,06 tỉ USD) – tương đương với mức bồi thường vì phá hợp đồng với Nga. Điều này đồng nghĩa với việc ngành buôn bán vũ khí quân sự của Pháp sẽ phải chịu lỗ nặng.

Hồng Hạnh (RT)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: moroccoworldnews.com

Chân dung người phụ nữ làm nên lịch sử ở Maroc

Quốc vương Maroc Mohammed VI vừa bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm người đứng đầu chính phủ sau khi đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97 ghế, nhiều nhất trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/9, qua đó đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại Maroc.