Pháp: Rò rỉ khí gas tại địa điểm xây dựng Làng Olympic 2024

Ngày 1/12, một vụ rò rỉ khí gas đã xảy ra tại công trường xây dựng Làng Olympic Paris 2024. Vụ việc xảy đúng thời điểm Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach và Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Paris 2024 Tony Estanguet đang ở thăm khu vực này.

Bà Marion Le Paul - Phó Giám đốc SOLIDEO, công ty phụ trách cơ sở hạ tầng của Olympic Paris 2024 - cho biết lực lượng cứu hỏa đã lập tức có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả sự cố. Nguyên nhân gây ra rò rỉ khí gas hiện đang được điều tra làm rõ. 

Theo bà Marion Le Paul, những sự cố như thế này đôi khi vẫn thường xảy ra tại các công trường xây dựng. Bà đồng thời khẳng định xây dựng Làng Olympic 2024 "tuân theo những quy trình nghiêm ngặt”.

Olympic mùa Hè 2024 đánh dấu lần thứ 3 thủ đô của Pháp đăng cai Thế vận hội, đồng thời ghi dấu mốc 100 năm kể từ lần gần nhất sự kiện thể thao này được tổ chức tại Paris vào năm 1924.

Dự kiến trong thời gian diễn ra Olympic từ ngày 26/7 - 11/8/2024, ngoài Paris là thành phố đăng cai chính, còn có 16 địa điểm khác trên toàn nước Pháp và một địa điểm ở vùng lãnh thổ hải ngoại Tahiti của nước này cũng sẽ tổ chức các cuộc tranh tài.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.