Vụ rò rỉ khí gas ở Ấn Độ: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng

Sáng 30/4, rò rỉ khí gas đã xảy ra tại một nhà máy ở khu vực Giaspura, thuộc huyện Ludhiana, tỉnh Punjab của Ấn Độ, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 11 người phải nhập viện.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ được triển khai tại hiện trường vụ rò rỉ khí gas ở tỉnh Punjab, Pakistan ngày 30/4/2023. Ảnh: HT/TTXVN

Số người thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí gas xảy ra sáng 30/4 ở thành phố Ludhiana thuộc bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, đã lên tới 11 người. Ngoài ra còn 9 người đang được điều trị trong bệnh viện. Vụ rò rỉ khí gas xảy ra tại Giaspura - một khu  công nghiệp ở thành phố Ludhiana. 

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều cảnh sát được trang bị mặt nạ phòng động đã được huy động tới Ludhiana để hỗ trợ khắc phục sự cố. Người dân địa phương đã nhận lệnh sơ tán khẩn cấp và không tới gần khu vực nguy hiểm.

Theo bà Rajinder Pal Kaur Chhina, một thành viên của Hội đồng lập pháp huyện Ludhiana, lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia của Ấn Độ đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Bà Chhina cho biết thêm một nhóm từ Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia đã có mặt tại hiện trường cùng với một nhóm chuyên gia để xác định nguyên nhân và nguồn rò rỉ.

Những vụ rò rỉ khí gas công nghiệp tại Ấn Độ thường do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và không được kiểm tra không đầy đủ.

Hồi tháng 8/2022, ít nhất 112 phụ nữ phải nhập viện sau khi xảy ra vụ rò rỉ khí gas tại một nhà máy sản xuất hàng may mặc ở bang miền nam Andhra Pradesh. Một vụ tương tự đã xảy ra ở cùng khu vực trước đó khoảng 2 tháng, khiến khoảng 200 phụ nữ bất tỉnh.

Trước đó, vào năm 2020, ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng trăm người nhập viện sau vụ rò rỉ khí gas tại một nhà máy hóa chất ở Visakhapatnam, một thành phố cảng công nghiệp ở cùng bang

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.