Xử phạt người đăng tin sai về 'Nữ công nhân Samsung nhiễm HIV'

Ngày 18/9, liên quan đến sự việc một nữ công nhân làm việc tại Công ty Samsung Việt Nam bị tung tin nhiễm HIV rồi lây truyền cho nhiều người khác, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật này.

Chú thích ảnh
Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25/7, trên các mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện bài đăng đính kèm thông tin sai sự thật có nội dung "Công nhân C.T.D của Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (viết tắt là SEVT) bị nhiễm HIV và lây lan cho nhiều nam giới khác trong và ngoài công ty SEVT".

Qua rà soát và xác định trang Facebook “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ” là trang đã đăng tải nội dung trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã mời P.T.N (sinh năm 1998, quê quán tại huyện Nam Đàn, Nghệ An; chỗ ở hiện tại: phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là Quản trị viên trang Facebook “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ” lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, P.T.N đã thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook nhằm mục đích tăng lượt like cho trang “Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ” để phục vụ cho việc bán hàng.

Căn cứ vào tài liệu đã xác minh làm rõ, hành vi vi phạm, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.T.N về hành vi lợi dụng không gian mạng để tán phát tin giả, tin sai sự thật được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 và Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. 

Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, Công an thị xã Sơn Tây đã lập hồ sơ xử phạt 1 trường hợp về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội An ninh Công an thị xã Sơn Tây phát hiện 1 tài khoản Facebook có bình luận nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua rà soát, cơ quan Công an đã xác định chủ tài khoản có hành vi trên là N.Đ.D (trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội). Ngày 14/9, Đội An ninh Công an thị xã đã phối hợp Công an phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây mời N.Đ.D đến trụ sở Cơ quan Công an để làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, N.Đ.D thừa nhận vi phạm của bản thân và trình bày do thiếu hiểu biết nên dẫn đến hành vi trên; đồng thời tự giác kiểm điểm, gỡ bỏ thông tin vi phạm đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Những trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật

Ngày 13/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản về việc đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng xấu tới ngành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN