Trước đó, khoảng 2 giờ 10 ngày 1/3, sau khi nhận được tin báo cháy xảy ra tại chùa Nam An (thuộc ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh đã kịp thời điều 2 xe chữa cháy, 3 máy bơm, nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm cháy 1 căn bếp bằng gỗ với diện tích khoảng 200m2. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Lợi dụng vụ cháy tại chùa Nam An, ông T. đã sử dụng tài khoản Youtube cá nhân, đăng tải video vụ cháy để "câu view, câu like" với nội dung “An Giang “thảm cảnh” cháy lớn ngay lúc này ngọn lửa đang bùng phát”, gây hoang mang dư luận.
Ngay sau khi nắm được thông tin, xác định hành vi của ông T. có dấu hiệu vi phạm Nghị định số 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh An Giang) đã mời ông T. đến trụ sở làm việc.
Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền về các quy định, trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội, ông H.S.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân không nên đăng tải, chia sẻ, tán phát các thông tin gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân, tất cả các hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.