Xác minh, xử lý vụ nữ du khách tố bị hành hung tại Ninh Thuận

Chiều 10/5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, Sở có văn bản 924/SVHTTDL – QLTTDL báo cáo UBND tỉnh về kết quả xác minh, nội dung phản ánh việc khách du lịch tố bị hành hung tại khu vực Bãi Kinh.
Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cùng quản lý của khách sạn Casa Maya trao đổi với phóng viên TTXVN về thông tin vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin từ chị Nguyễn Diệu Linh (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), vào khoảng 15 giờ ngày 2/5, chị Linh cùng hai người bạn nam tới khu vực biển Bãi Kinh, thuộc thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) để tắm biển (khu vực bãi biển thuộc quản lý của Khách sạn Casa Maya).

Khi tắm biển, nhóm chị Linh có sử dụng thuyền sup, trang bị đầy đủ áo phao; trong quá trình chèo thuyền sup đã gặp sự cố khiến thuyền bị lật. Thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ, chị Linh đã kêu cứu anh Dương là nhân viên mô tô nước gần đó. Anh Dương yêu cầu chị Linh thuê lái với giá 200.000 đồng và chị đồng ý.

Quá trình cứu vớt, anh Dương qua kéo thuyền sup mà không cứu người vì thấy hai người bạn của chị Linh có mặc áo phao, cách bờ khoảng 10m, đang bơi vào bờ. Do bức xúc vì không cứu bạn mình, chị Linh và anh Dương xảy ra tranh cãi. Chị Linh cầm điện thoại lên quay. Thấy vậy, anh Dương xông đến dùng tay đánh trúng vào tai bên trái của chị Linh, không cho chị Linh ghi hình nữa, sau đó nhiều người đã đến can ngăn. Chị Linh và bạn đến lễ tân của Khách sạn Casa Maya phản ánh sự việc và thanh toán tiền dịch vụ.

Ngày 4/5, sau khi về lại Hà Nội, chị Linh đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phát hiện bị thủng màng tai bên trái. Chị Linh đã đăng tải nội dung, hình ảnh, video clip lên các trang mạng xã hội Facebook chủ tài khoản “D. Linh Nguyễn” và Tiktok chủ tài khoản “linhbongram” với nội dung “Mình bị hành hung bởi nhân viên khu du lịch Bãi Kinh Bình Hưng...”, nhờ các cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, sáng 6/5, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp địa phương và đơn vị liên quan tổ chức làm việc với đại diện quản lý Khách sạn Casa Maya. Công an huyện Ninh Hải đã triệu tập làm việc đối với Phạm Đình Dương (ngụ tại Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), hiện cho thuê dịch vụ sử dụng mô tô nước tự phát tại bờ biển Bãi Kinh trong khuôn viên của Khách sạn Casa Maya, cùng một số người có liên quan để xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Khu vực bãi Kinh (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) nơi xảy vụ việc mâu thuẫn giữa nữ du khách với nhóm cho thuê dịch vụ sử dụng mô tô nước. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, Sở đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch liên hệ thăm hỏi, động viên và có thư xin lỗi đến chị Linh; đồng thời đề nghị chị phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Ngày 7/5, Công an huyện Ninh Hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Linh tại Công an phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Hiện nay, vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ninh Hải thụ lý theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đã làm thủ tục trưng cầu Viện Pháp y Trung ương giám định thương tích của chị Linh để có căn cứ xử lý theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực Bãi Kinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Khách sạn Casa Maya dừng tổ chức hoạt động chèo thuyền sup trên biển vì chưa đảm bảo một số điều kiện quy định tại Nghị định 48/2019-NĐ-CP; yêu cầu khách sạn cam kết không tổ chức hoạt động chèo thuyền sup cho đến khi đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật; đồng thời liên hệ với Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách, cử nhân viên tham gia lớp bơi phòng, chống, cứu đuối nước, đảm bảo điều kiện phục vụ loại hình vui chơi giải trí trên biển.

UBND huyện Ninh Hải chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp UBND xã Vĩnh Hải, Đồn Biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh và trao đổi thông tin với chính quyền xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để tuyên truyền, chấn chỉnh hoạt động của các cá nhân, hộ dân có hành vi lấn chiếm, lôi kéo khách du lịch trong khu vực Bãi Kinh, thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận, không để phát sinh gây mất an ninh trật tự địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra, rà soát các hộ kinh doanh mô tô nước hoạt động trên địa bàn giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân địa phương về văn hóa ứng xử với du khách.

Để xử lý dứt điểm vụ việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Ninh Hải tiếp tục xác minh điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh mặt nước trái phép, tự phát trên địa phận của khu vực Bãi Kinh.

Sở đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Ninh Hải chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp UBND xã Vĩnh Hải, Đồn Biên phòng Bãi Kinh tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh mặt nước trái phép, tự phát trên địa phận của khu vực Bãi Kinh; trao đổi thông tin với cấp ủy, chính quyền xã Cam Thịnh Đông (tỉnh Khánh Hòa) về vụ việc trên, nhanh chóng giải quyết, tránh kéo dài ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như hoạt động kinh doanh du lịch tại khu vực giáp ranh. Cấp ủy, chính quyền xã Cam Thịnh Đông tổ chức tuyên truyền, cam kết đảm bảo tình hình an ninh trật tự đối với các cá nhân, hộ dân có hành vi lấn chiếm, hoạt động trái phép trong khu vực Bãi Kinh thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận.

Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV lĩnh thêm án 21 năm tù

Cựu Chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV lĩnh thêm án 21 năm tù

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Group (Công ty ATV) Vũ Ngọc Tý lĩnh án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự) và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” (theo quy định tại Điều 341, khoản 3 - Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Tý là 21 năm tù.

Xóa tư cách Chủ tịch 3 huyện liên quan vụ án Cây xanh Công Minh

Xóa tư cách Chủ tịch 3 huyện liên quan vụ án Cây xanh Công Minh

UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với 3 cựu Chủ tịch UBND các huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (tỉnh Quảng Trị cũ), liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 20 năm tù

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị 20 năm tù

Ngày 30/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 65 bị cáo trong vụ án.

Phạt tù đối tượng giả danh sĩ quan Quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phạt tù đối tượng giả danh sĩ quan Quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sáng 30/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 11 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Campuchia triệt phá đường dây rửa tiền qua tiền mã hóa hơn 250 triệu USD

Campuchia triệt phá đường dây rửa tiền qua tiền mã hóa hơn 250 triệu USD

Cơ quan chống tham nhũng (ACU) của Campuchia đã triệt phá một đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa, được cho là liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, với hơn 250 triệu USD được chuyển ra nước ngoài thông qua các ví kỹ thuật số và một doanh nghiệp trao đổi tiền mã hóa tại Phnom Penh.