Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Sau gần 1 tháng tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), đến nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 15 trên tổng số 41 bị cáo trong vụ án này.

Chú thích ảnh
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) tại phiên tòa sáng 4/7/2025. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN

Theo đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan cùng 14 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn), Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũ), Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ), Hoàng Quốc Trị (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ), Lê Đức Thọ (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng), Nguyễn Tiến Khôi (cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng), Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng; Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cũ), Cao Đại Nghĩa (cựu Phó Trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group) đã làm đơn kháng cáo gửi Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Các bị cáo: Nguyễn Tiến Khôi, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Vọng, Hà Hòa Bình xin được hưởng án treo; bị cáo Phùng Quang Hùng xin được hưởng án treo, hoặc theo hình thức cải tạo không giam giữ, cảnh cáo.

Từ ngày 24/6 đến ngày 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội đối với bị cáo Hậu là 30 năm tù.

Nhóm 9 bị cáo bị phạt tù về tội “Nhận hối lộ” gồm: Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Duy Thành 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) và Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) cùng bị phạt 8 năm tù; Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũ), Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) đều bị phạt 7 năm tù; Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 4 năm 6 tháng tù; Chu Quốc Hải (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 4 năm tù.

Nhóm 8 bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Phạm Văn Vọng, Phùng Quang Hùng, Hà Hòa Bình cùng bị tuyên phạt 3 năm tù; Ngô Đức Vượng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũ) và Nguyễn Doãn Khánh (Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũ) cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Cao Đại Nghĩa 2 năm tù; Đinh Thị Thu Hương (cựu Trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 3 năm tù cho hưởng án treo; Nguyễn Ngọc Huy (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Tài nguyên và Môi trường Nam Hà) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhóm 17 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Phạm Ngọc Cương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên phạt 6 năm tù, Đỗ Hữu Vinh (Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cựu Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị tuyên phạt 5 năm tù, Phan Văn Vị (Phó Tổng Giám đốc, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) 4 năm 6 tháng tù, Bùi Minh Hồng 4 năm tù, Hoàng Quốc Trị 3 năm 6 tháng năm tù...

Ba bị cáo: Lê Đức Thọ, Hà Hoàng Việt Phương (cựu Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải; cựu Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cũ), Lê Quốc Đạt (cựu Trưởng phòng, Sở Giao thông vận tải; nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cũ) cùng bị xử phạt 2 năm tù.

Ba bị cáo: Nguyễn Tiến Khôi, Lưu Quang Huy, Phạm Ngọc Thủy (cựu Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi cũ) cùng bị xử phạt 30 tháng tù.

Bốn bị cáo: Khổng Văn Thuyết (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ), Đàm Hữu Tuấn (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc cũ), Nguyễn Minh Ân (Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và định giá Vạn An - Hà Nội) và Đỗ Ngọc Hóa (cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và tư vấn APEC) cùng bị xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai bị cáo Nguyễn Xuân Nhâm (cựu Hiệu trưởng Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc cũ) và Trần Xuân Nghĩa (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ) cùng bị xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhóm 5 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng năm tù, Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn) bị tuyên phạt 4 năm tù, Trần Hữu Định 3 năm tù, Hoàng Thị Tuyết Hạnh (Kế toán Tập đoàn Phúc Sơn) và Nguyễn Hồng Sơn (cựu Trưởng phòng Kinh doanh, Tập đoàn Phúc Sơn) cùng bị xử phạt 2 năm tù.

Riêng bị cáo Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long cũ) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và sở, ngành thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi (cũ) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để thực hiện yêu cầu, đề nghị của Hậu, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu triển khai thực hiện các dự án, gói thầu. Cụ thể, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu liên quan đến Dự án Chợ đầu mối và các Dự án: Phúc Sơn 2, Khu nhà ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường; trong đó Dự án Chợ đầu mối đứng trước nguy cơ bị thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Trong nhóm các bị cáo nhận hối lộ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận của Nguyễn Văn Hậu gần 48 tỷ đồng, Lê Duy Thành nhận của Nguyễn Văn Hậu gần 50 tỷ đồng… để chỉ đạo, can thiệp trái pháp luật và thực hiện theo yêu cầu của Hậu. Cụ thể, các bị cáo này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để điều chỉnh Chủ đầu tư Dự án cho Công ty Thăng Long do Nguyễn Văn Hậu làm đại diện pháp luật, không thu hồi, chấm dứt hoạt động Dự án, gia hạn tiến độ; giao chỉ định cho Công ty Thăng Long sử dụng diện tích đất 2,25 ha đã bồi thường giải phóng mặt bằng từ ngân sách Nhà nước không qua đấu giá; phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Dự án không phù hợp với quy hoạch hoặc khi chưa có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành còn tác động vào quá trình định giá đất, vi phạm quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đánh giá, hành vi “Nhận hối lộ” của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và các đồng phạm là không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu; gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, việc huy động các nguồn lực xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội...

Kim Anh (TTXVN)
Mức án của 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn
Mức án của 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn

Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN