Vụ nổ mìn khai thác đá, nhiều nhà dân bị thủng mái: Làm rõ trách nhiệm của các bên

Ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình nổ mìn khai thác đá tại mỏ của Công ty Cổ phần 207, đá đã văng vào khu dân cư, làm hư hỏng nhiều nhà dân và ảnh hưởng đến hàng chục hộ trong khu vực.
Chú thích ảnh
Hiện trường mỏ đá do Công ty cổ phần 207 nổ mìn khai thác làm văng đá vào nhà dân ở xã Nam Ba Đồn. 

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18/3 tại mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 (thuộc thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn). Thời điểm trên, doanh nghiệp tiến hành nổ mìn khai thác thì đá văng xa, rơi vào khu dân cư lân cận khiến 5 nhà dân bị thủng mái, vỡ ngói. Nhiều hộ khác bị đá rơi vào vườn; một số lăng mộ bị hư hỏng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Sự việc khiến người dân địa phương bức xúc, lo lắng về mức độ an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản kéo dài nhiều năm qua.

Chú thích ảnh
Đá trong quá trình nổ mìn khai thác bay vương vãi khắp nhà người dân ở thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại; đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần 207 tạm dừng hoạt động nổ mìn để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân. “Trước mắt, xã đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động; đồng thời báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để kiểm tra, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân” - ông Nguyễn Văn Khánh cho biết.

Theo ông Phùng Quang Đạt, Giám đốc Công ty Cổ phần 207, nguyên nhân sự cố là do trong quá trình khoan không phát hiện hốc rỗng trong lòng đá; khi nổ mìn đã tạo áp lực lớn, đẩy đá văng xa ngoài phạm vi dự kiến.

Chú thích ảnh
Nổ mìn khai thác làm đá văng thủng mái nhà dân ở xã Nam Ba Đồn. 

Mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 được cấp phép khai thác từ năm 2011 với diện tích 4,9ha, thời hạn 30 năm. Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng nổ mìn khiến đá bay vào khu dân cư đã từng xảy ra trong nhiều năm qua, song chưa được xử lý dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và các bên liên quan; đồng thời xem xét biện pháp chấn chỉnh hoạt động khai thác nhằm bảo đảm an toàn cho khu dân cư.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.