Vụ cô gái bị bạn sát hại ở Gò Vấp: Công an thực nghiệm hiện trường vụ án

Sáng ngày 5/6, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng chị D.Y.N (27 tuổi, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) bị đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ Gia Lai) sát hại tại căn nhà trong hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp).

Hiện trường được cơ quan chức năng phong tỏa từ sáng sớm ngày 5/6 để thực nghiệm khám hiện trường.

Đối tượng Hiếu đã được Công an TP Hồ Chí Minh di lý từ Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Hiếu bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người".

Bước đầu, Hiếu khai nhận có hệ tình cảm với N. khoảng 9 năm. Gần đây, thấy chị N. chụp ảnh đăng trên mạng xã hội Zalo với người khác nên đã ghen tuông. Tối 31/5, Hiếu hẹn nhóm bạn và N. đi uống nước, sau đó đưa N. về căn nhà trọ thuê trên đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp) trên rồi ra tay sát hại.


Sau khi sát hại, Hiếu nằm cạnh thi thể N. ngủ 8 tiếng rồi phân xác chở về tỉnh Tây Ninh để phi tang.


Như đã thông tin, công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) nhận được trình báo của Sang (bạn Hiếu) về việc Hiếu đang có hành vi phi tang nhiều bộ phận nghi thi thể người trên địa bàn nên đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Hiếu để đấu tranh, khai thác.


Qua khai thác, bước đầu đối tượng khai tên Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai). Những phần thi thể người bị phát hiện kia là của bạn gái Hiếu tên N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). 


Mạnh Linh/Báo tin tức
Điều tra nghi án sát hại bạn gái, phân xác thành nhiều mảnh
Điều tra nghi án sát hại bạn gái, phân xác thành nhiều mảnh

Do ghen tuông, đối tượng Hiếu đã ra tay sát hại bạn gái rồi phân ra thành nhiều mảnh đem đi phi tang ở Tây Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN