Tây Ninh đề nghị xử phạt 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu kém chất lượng

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh vừa chuyển hồ sơ đề nghị Sở Công Thương lập tờ trình gửi UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Cụ thể, 4 doanh nghiệp này bị đề nghị xử phạt vì có  hành vi bán xăng dầu kém chất lượng; gian lận, đánh tráo hàng hóa từ xăng Ron 92 sang xăng Ron 95 để giao cho khách hàng với giá cao hơn. Tổng số tiền được đề nghị xử phạt đối với 4 doanh nghiệp là hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, ngày 9/10/2017 qua tin báo của người dân về Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Petro Đông Nam Á (hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp Công ty TNHH thương mại Petro Đông Nam Á) có địa chỉ kinh doanh tại ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh có dấu hiệu bán xăng kém chất lượng. Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra nhanh chỉ tiêu chất lượng octan của xăng Ron 92 và Ron 95 của công ty này.

Kết quả, xăng Ron 92 có chỉ số octan chỉ đạt 87,2 và xăng Ron 95 có chỉ số octan chỉ đạt 88,7. Tại thời điểm kiểm tra, bồn xăng Ron 95 của Công ty còn tồn 2.800 lít; bồn xăng Ron 92 còn tồn 8.700 lít. Tại thời điểm kiểm tra, Chi nhánh Công ty chưa xuất trình được hợp đồng đại lý và hóa đơn, chứng từ nhập xăng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và lấy 2 mẫu xăng Ron 92 và Ron 95 để thử nghiệm trị số octan.

Ngày 12/10/2017, ông Trần Thanh Nam đại diện Công ty TNHH Thương mại Pero Đông Nam Á đến Đội Quản lý thị trường số 1 xuất trình 4 hóa đơn giá trị gia tăng chứng minh nguồn gốc xăng Ron 92 và trình bày số lượng 2.800 lít xăng còn tồn trong bồn chứa ghi xăng Ron 95 được kiểm tra là xăng Ron 92 do trước đó Chi nhánh đã "đổ nhầm" 4.000 lít xăng Ron 92 sang bồn xăng Ron 95 và đã bán hết 1.200 lít với giá bán xăng Ron 95.

Ngày 20/10/2017 Công ty TNHH Thương Mại Petro Đông Nam Á nhận được kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn do lường chất lượng (ĐK 134) 2 mẫu xăng của Công ty là Ron 95 có trị số octan chỉ đạt 89,8 và Ron 95 chỉ đạt 86,3.

Qua làm việc, ông Trần Thanh Nam đại diện Công ty đồng ý kết quả kiểm nghiệm, không yêu cầu kiểm nghiệm lại và chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi nhánh Công ty TNHH Đông Nam Á tại Tây Ninh.

Từ các hành vi sử dụng chứng chỉ đã hết hiệu lực; đánh tráo hàng hóa, gian lận đối với người tiêu dùng; bán sản phẩm hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy định quy chuẩn kỹ thuật,  Chi nhánh Công ty TNHH Đông Nam Á tại Tây Ninh bị đề nghị xử phạt với tổng số tiền hơn 849 triệu đồng.

Ba doanh nghiệp vi phạm còn lại là Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Huỳnh Thanh (ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, Tp. Tây Ninh); doanh nghiệp tư nhân Tống Mỹ Linh (Trạm xăng dầu Hoàng Linh tại ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh); Chi nhánh 1 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hải Long Hoa (ấp Tân Đông, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) về các hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng (trị số octan xăng Ron 92, Ron 95 được kiểm nghiệm chỉ đạt từ 79,6 đến 89,3); kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực. Theo đó, mỗi doanh nghiệp bị đề nghị xử phạt với số tiền từ 174 triệu đồng đến 317 triệu  đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp kể trên còn bị đề nghị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong thời hạn 3,5 tháng; buộc tái chế lại 18.716 lít xăng Ron 92, Ron 95 vi phạm (kém chất lượng) đúng theo quy chuẩn Việt Nam mới được đưa ra lưu thông trên thị trường.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Gian lận xăng dầu ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng
Gian lận xăng dầu ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng

Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia Đàm Thanh Thế cho biết: Một số vụ vi phạm về chất lượng xăng dầu bị phát hiện vừa qua đã gây thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN), ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN