Tạm giữ hai ghe hút, vận chuyển cát lậu

Ngày 10/11, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ tạm giữ hai ghe hút, vận chuyển cát trái phép, gồm có một ghe gắn hệ thống bơm hút cát có công suất lớn và một ghe có tải trọng lớn để vận chuyển cát.

Chú thích ảnh
 Lực lượng công an bắt quả tang phương tiện hút cát trái phép trên sông Đồng Nai hồi tháng 9/2020. Ảnh: TTXVN phát

Đây là hai ghe bị lực lượng Công an thành phố Biên Hòa phát hiện khi đang tham gia khai thác cát lậu tại khu vực Vàm Cái Sứt, thuộc xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7/11, sau quá trình theo dõi, mật phục, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Biên Hòa đã bắt quả tang hai ghe (một ghe hút và một ghe vận chuyển) đang khai thác cát tại khu vực nói trên.

Phát hiện Công an, các đối tượng tham gia hút cát đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ một ghe gỗ và một ghe vận chuyển mang số hiệu Btr-4776 do ông Nguyễn Văn Tuấn (48 tuổi, quê tỉnh Long An) điều khiển, trên ghe đang chứa 5m3 cát.

Làm việc với Công an, ông Tuấn khai đã điều khiển ghe đến khu vực trên để mua cát của các đối tượng khai thác cát lậu để đi tiêu thụ. Tuy nhiên, các đối tượng đang hút cát lên ghe của ông Tuấn thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường lợi dụng khu vực sông giáp ranh giữa các địa phương thành phố Biên Hòa và quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh để khai thác cát lậu. Hiện lực lượng Công an đang tạm giữ các phương tiện để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Biên Hòa đã phát hiện hơn 10 vụ khai thác, vận chuyển cát lậu trên sông Đồng Nai (đoạn sông chảy qua địa bàn thành phố Biên Hòa). Do đây là đoạn sông giáp ranh giữa xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa với huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và quận 9 thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa bàn sông này khá rộng, kênh rạch chằng chịt, xa khu vực trung tâm, đối tượng thường lợi dụng khoảng thời điểm đêm khuya, thời tiết mưa to, vị trí giữa sông để bơm hút cát trái phép. Do đó, công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý với các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Công an tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Công thành phố Biên Hòa, lực lượng trinh sát Công an thành phố Biên Hòa đã liên tục tuần tra để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm, góp phần răn đe, phòng ngừa có hiệu quả tình trạng khai thác cát trái phép, không để phát sinh hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Bắt 2 phương tiện cỡ lớn bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai
Bắt 2 phương tiện cỡ lớn bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý một vụ bơm hút cát trái phép có quy mô lớn trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN