Năm 2022, xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 6.300 người

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, năm 2022, (thời kỳ báo cáo tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022), cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.384 người, bị thương 7.804 người.

 So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí, giảm 6.205 vụ (35,15%), giảm 1.245 người chết (16,32%), giảm 5.841 người bị thương (42,81%). 

Chú thích ảnh
Kiểm tra nhanh ma túy với các tài xế lái xe đường dài tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh (tư liệu) minh họa: Phạm Kiên/TTXVN

Trong số này, đường bộ xảy ra 11.323 vụ, làm chết 6.265 người, bị thương 7.777 người, giảm 6.118 vụ (35,08%), giảm 1.211 người chết (16,2%), giảm 5.813 người bị thương (42,77%) so với cùng kỳ năm 2019.

Đường sắt xảy ra 95 vụ, làm chết 74 người, bị thương 21 người, giảm 59 vụ (38,31%), giảm 53 người chết (41,73%), giảm 25 người bị thương (54,35%) so với cùng kỳ năm 2019.

Đường thủy xảy ra 32 vụ, làm chết 45 người, bị thương 06 người, giảm 28 vụ (46,67%), giảm 03 người bị thương (33,33%), nhưng tăng 19 người chết (73,08%) so với cùng kỳ năm 2019.

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý trên 2,86 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4.124 tỷ đồng, tước 388.141 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 614.520 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 1,26 triệu trường hợp vi phạm (30,6%), tiền phạt tăng 1.360 tỷ đồng (49,11%); so với năm 2021, giảm hơn 19.171 trường hợp (0,66%), tiền phạt tăng 1.316 tỷ đồng (46,86%).

Trong đó, trên đường bộ, có 2,8 triệu trường hợp bị xử lý, phạt tiền 4.033,6 tỷ đồng; gồm 308.508 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 11,01%); 1.818 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,06%); trên 62,6 nghìn trường hợp chở hàng quá tải (chiếm 2,24%); gần 8.000 trường hợp vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện (chiếm 0,29%); 69,4 nghìn trường hợp vi phạm làn đường, phần đường (chiếm 2,48%); 359,5 nghìn trường hợp chạy quá tốc độ quy định (chiếm 12,83%).

Trên đường sắt, có 6.222 trường hợp bị xử lý, phạt tiền 3,36 tỷ đồng và tuyến đường thủy có hơn 57 nghìn trường hợp bị xử lý, số tiền phạt là gần 87,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 169 vụ với 2.836 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Công an các địa phương đã khởi tố 11 vụ, 68 đối tượng (3 vụ tổ chức đua xe trái phép, 15 đối tượng; 1 vụ đua xe trái phép, 2 đối tượng; 05 vụ gây rối trật tự công cộng, 47 đối tượng; 2 vụ chống người thi hành công vụ, 2 đối tượng); xử lý hành chính 157 vụ.

Riêng Công an Tiền Giang đã khởi tố 1 vụ tổ chức đua xe trái phép, 5 đối tượng (3 đối tượng tổ chức đua xe trái phép, 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng), 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 3 đối tượng.

Công an Hà Nội khởi tố 2 vụ gây rối trật tự công cộng, 24 đối tượng. Công an Quảng Ninh khởi tố 1 vụ tổ chức đua xe trái phép, 13 đối tượng (4 đối tượng tổ chức đua xe trái phép, 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng). Công an Đồng Tháp khởi tố 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 10 đối tượng. Công an Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố 1 vụ tổ chức đua xe trái phép, 8 đối tượng.

Hai vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại Hải Phòng và Đà Nẵng đã bị Công an các địa phương này khởi tố, với 2 đối tượng.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Vì sao Thắng ‘Ật’ bị khởi tố dù là người bị đánh?

Ngày 10/10, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng tức Thắng “Ật” về tội Gây rối trật tự công cộng, dù trước đó người này bị đánh trong vụ xô xát. Vì sao người bị đánh vẫn có thể bị khởi tố, luật sư đã chỉ rõ căn cứ pháp lý.

Nữ kế toán giả mạo chữ ký giám đốc, tham ô hơn 30 tỷ đồng

Nữ kế toán giả mạo chữ ký giám đốc, tham ô hơn 30 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với Đặng Thị Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP Hồ Chí Minh siết chặt xử lý vi phạm giao thông qua camera.

TP Hồ Chí Minh: Tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tăng cường ứng dụng camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình ảnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.