Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 1992, Huỳnh Ngọc Tuấn bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (nay là thành phố Đà Nẵng) tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa”. Năm 2011, đối tượng tiếp tục bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng do có hành vi “truyền đưa thông tin chống phá Nhà nước”.
Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, răn đe, song với tư tưởng cực đoan, phản động, từ đầu năm 2025 đến nay, Huỳnh Ngọc Tuấn vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp nhiều video, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, phỉ báng chính quyền nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Trong quá trình khám xét nơi ở của bị can, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi phạm tội.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.