Khoanh vùng đối tượng gài mìn nổ làm 3 người bị thương mùng 5 Tết

Vụ nổ mìn xảy ra vào rạng sáng ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán) tại ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Huy Liên (sinh năm 1959, trú tại xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Vào khoảng 2h sáng ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), trong khi gia đình ông Liên đang ngủ thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ. Bước đầu xác định là nổ mìn, nghi do kẻ gian kích nổ ngay trong nhà. Hiện trường nơi phát ra tiếng nổ lớn là từ tầng 2 của ngôi nhà. Vụ nổ đã gây ra sức ép lớn khiến ông Liên cùng 2 cháu của mình đang nằm ngủ ở tầng 2 bị thương.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ tại gia đình ông Liên.

Tiếng nổ khiến những thành viên còn lại trong gia đình cũng như nhiều hàng xóm thức giấy, tới kiểm tra, phát hiện và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường cho thấy tại một góc tầng 2 ngôi nhà, nền gạch bị sập và thủng tạo thành 2 hố rộng, nhiều cánh cửa trong các phòng của ngôi nhà bị bung ra...

Chú thích ảnh
Vụ nổ đã "khoan" thủng tường, nền ngôi nhà.

Vụ nổ không chỉ khiến ngôi nhà của ông Liên bị hư hỏng mà còn ảnh hưởng đến một số nhà xung quanh.

Ngày 18/2, theo nguồn tin của phóng viên, bước đầu cơ quan Công an đã khoanh vùng được đối tượng là nghi can gài mìn trong nhà ông Nguyễn Huy Liên.

Chú thích ảnh
Vụ nổ khiến 3 người trong nhà ông Liên bị thương và gây hư hỏng nhiều tài sản.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an huyện Thiệu Hóa tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và truy tìm thủ phạm.

Theo Dân trí
Nổ mìn phá cây ATM nhưng không cướp được, phải đền hơn 180 triệu đồng
Nổ mìn phá cây ATM nhưng không cướp được, phải đền hơn 180 triệu đồng

Thiếu tiền trả nợ, Nguyễn Đình Thành rủ em họ Nguyễn Văn Hiệp mang mìn đi phá trụ ATM để lấy tiền. Vụ nổ gây hư hỏng hoàn toàn trụ ATM của ngân hàng, nhưng hai thanh niên này không cướp được đồng nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN