Kẻ cướp giật túi xách ‘lọt vào ống kính thợ chụp ảnh’ ngày 29 Tết khai gì?

Sau khi bị bắt giữ, Truyền khai nhận đã cùng đồng phạm thực hiện vụ cướp túi xách, bên trong chứa 2.000 đô la Singapore, sau đó đem đi đổi rồi chia nhau tiêu xài.

Ngày 19/2, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành lấy lời khai đối tượng Thạch Thanh Truyền (SN 1995, quê Trà Vinh, tạm trú ở quận 4) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chú thích ảnh
Công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Truyền để tiếp tục điều tra.

Truyền là người đã giật túi xách của chị Lê Lâm Bảo Trân (SN 1979, Việt kiều Singapore) vào chiều 3/2 (tức 29 Tết) ở quận 1 và vô tình hình ảnh vụ cướp bị lọt vào ống kính của người chụp ảnh. 

Tại cơ quan công an, Truyền khai nhận vào chiều 3/2 đã cùng một đồng phạm chạy xe máy quanh các tuyến đường ở quận 1 để cướp giật kiếm tiền tiêu Tết, khi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1), Truyền phát hiện người phụ nữ Việt Kiều (quốc tịch Singapore) đeo túi xách đang mải mê chụp hình cùng người thân nên áp sát, giật chiếc túi xách rồi tăng ga bỏ trốn.

Chú thích ảnh
Đối tượng Truyền khi gây án bị người nhà nạn nhân chụp lại.

Sau đó, cả 2 lấy 2.000 đô la Singapore đem đi đổi chia nhau ăn xài. Đồng phạm của Truyền giữ lại túi xách và ví có tổng giá trị 3.000 đô la Mỹ.

Đáng nói, khi Truyền trực tiếp ra tay giật chiếc túi xách của chị Trân thì người em gái đã chụp ảnh lại được và cung cấp cho công an để điều tra, truy bắt. 

Nhận tin báo, Công an quận 1 cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đã trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh khu vực, sau đó đã khoanh vùng được đối tượng gây án. Tuy nhiên, sau khi thực hiện vụ cướp Truyền bỏ trốn về Trà Vinh ăn Tết.

Tối ngày 18/2, ăn Tết xong, Truyền ăn quay lại TP Hồ Chí Minh thì bị các trinh sát Đội đặc nhiệm hình sự bắt giữ tại một khách sạn ở Khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) khi đang ở cùng bạn gái. Ngoài ra, Truyền còn cho biết từng có 2 tiền án và mới mãn hạn tù vào tháng 8/2018.
 

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Người dân TP Hồ Chí Minh 'khổ sở' dưới tiết trời nắng nóng
Người dân TP Hồ Chí Minh 'khổ sở' dưới tiết trời nắng nóng

Nắng nóng trên 35 độ C kèm theo bức xạ UV cao khiến người dân TP Hồ Chí Minh "khổ sở" khi phải ra đường vào buổi trưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN