Hàng chục người sập bẫy mua xe giá rẻ qua mạng

Thời gian qua, hàng chục người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vì nhẹ dạ cả tin bị kẻ gian lừa đảo báo xe máy giá rẻ, qua đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh chiều 13/6 đã thông tin về chuyên án phát hiện hàng chục người bị sập bẫy mua xe giá rẻ qua mạng. Cơ quan công an đã triệu tập hai nghi can vào ngày 10/6 vừa qua.

Cụ thể, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự Phạm Tiến Mạnh (sinh năm 1984, ngụ quận 8) và Hạp Tiến Bắc (sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, hai nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

Ước tính số nạn nhân của hai đối tượng này lên đến hàng chục người với số tiền chiếm đoạt lên đến cả trăm triệu. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của hai nghi can trên là đến các tiệm cầm đồ mua chứng minh thư với giá 300 nghìn/cái để đem đến các ngân hàng mở tài khoản. Mỗi khi đăng thông tin rao bán xe, có người đồng ý mua, cả hai hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản này rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, sau khi mở nhiều tài khoản ngân hàng bằng chứng minh nhân dân của người khác, Mạnh đã lên trang web chotot.vn rao bán xe giá rẻ. Ngày 8/3, anh N.Q.H (ngụ tỉnh Đồng Nai) đọc được thông tin trên đã gọi điện cho Mạnh và thỏa thuận giá xe là 20 triệu đồng. Sau đó, Mạnh cho anh H. số điện thoại một người tên Hoàng, đang làm tại một phòng giao dịch ngân hàng ở phường 25, quận Bình Thạnh để giao tiền và nhận xe. Thực ra "Hoàng" chính là Hạp Tiến Bắc, đồng bọn của Mạnh. 

Khi anh H. gọi điện, Bắc nói đang bận họp và thuyết phục anh H. cứ chuyển tiền vào tài khoản của Bắc rồi sẽ có người giao xe. Tin lời, anh H. đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản được cung cấp nhưng mãi không nhận được xe, đồng thời, không liên lạc lại được với Mạnh và Bắc. Nghi mình bị lừa, anh H. trình báo công an.

Ngay sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã yêu cầu phong tỏa tài khoản mà anh H. chuyển tiền. Qua xác minh, công an phát hiện có 23 người đã chuyển tiền vào số tài khoản này, trong đó, có 12 người nhận là nạn nhân tương tự anh H. Tuy nhiên, sau khi điều tra, người chủ tài khoản cho biết bị mất chứng minh nhân dân chứ không hề mở tài khoản ngân hàng. Tiếp tục theo dõi, công an phát hiện người liên tục rút tiền từ những tài khoản này là Phạm Tiến Mạnh. Chiều 10/6, khi Mạnh gặp Bắc trên đường Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân) đã bị trinh sát phát hiện và triệu tập về trụ sở công an.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Công an quận Bình Thạnh kêu gọi những ai là nạn nhân của vụ việc, đã chuyển tiền vào các tài khoản 060113779724 (chủ tài khoản Nguyễn Trường Nhị), 060123558319 (chủ tài khoản Lê Hải Bằng) cần tới trình báo để được hướng dẫn.

Thành Chung (TTXVN)
Cảnh giác chiêu lừa đảo huy động tiền theo mô hình đa cấp
Cảnh giác chiêu lừa đảo huy động tiền theo mô hình đa cấp

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, một số tổ chức, cá nhân ở Hải Dương đã "núp" dưới hình thức huy động tiền trả lợi nhuận cao, lừa đảo người dân nhằm, trục lợi, thu lời bất chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN