Vàng được đối tượng cất giấu trong máy ảnh rất tinh vi.
‘Ngụy trang’ vàng dưới dạng hàng tiêu dùng
Theo thông tin từ Cục Hải quan ngày 11/11, trong tháng 10/2025, diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước với mức chênh lệch giá lớn khiến nhiều đối tượng tìm cách nhập lậu vàng vào Việt Nam.
Hoạt động buôn lậu thường diễn ra chủ yếu tại các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa khu vực biên giới phía Nam giáp Campuchia (Tịnh Biên, Khánh Bình - An Giang, Bờ Y - Gia Lai) và giáp Lào (Lao Bảo - Quảng Trị).
“Các đối tượng chủ yếu cất giấu vàng, tiền trong hành lý cá nhân, phương tiện vận tải; trên tuyến hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất nổi lên tình trạng cất giấu trong người, hành lý xách tay, đặc biệt trên các chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam”, đại diện Cục Hải quan cho biết.
Ông Phan Quốc Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) cho biết, những thủ đoạn chủ yếu được chia thành 3 nhóm: Cất giấu vàng trong hành lý, quần áo, giày dép hoặc thiết bị cá nhân để qua mặt lực lượng chức năng; ngụy trang vàng dưới dạng hàng tiêu dùng thông thường và lợi dụng chính sách miễn thuế cho hành khách xuất nhập cảnh để vận chuyển vàng qua cửa khẩu.
Đơn cử ngày 25/6, tại cửa ra A1 sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phát hiện hành khách C.P.H (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) nhập cảnh trên chuyến bay VN579 mang theo 12 miếng kim loại màu vàng nặng gần 2kg, trị giá hơn 5,5 tỷ đồng, giấu tinh vi trong 4 ống kính máy ảnh.
Mới đây ngày 14/10, cũng tại sân bay Nội Bài, Hải quan tiếp tục phát hiện hành khách Phùng Thị Linh (nhập cảnh từ Đài Loan, Trung Quốc) cất giấu 3 miếng vàng miếng nặng 892,5 gram, trị giá khoảng 3,1 tỷ đồng, trong balo xách tay mà không khai báo hải quan.
Hoặc ngày 24/10, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), lực lượng Biên phòng phối hợp Hải quan phát hiện Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1995) vận chuyển trái phép 8kg bạc giấu trong 14 túi nilon bên trong hành lý, bắp đùi và giày. Tuấn khai nhận được một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc thuê vận chuyển với tiền công 700.000 đồng, nhận hàng tại kho gần cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc).
Ông Phan Quốc Đông cho biết, trong năm 2024 và 9 tháng năm 2025, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 16 vụ việc liên quan đến mặt hàng vàng, số lượng vàng gần 30kg. Nhiều vụ việc đã bị khởi tố hình sự hoặc chuyển cơ quan điều tra xử lý. Ở một số thời điểm, Hải quan phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, triệt phá các vụ vận chuyển trái phép, thu giữ lượng vàng lên tới hàng kg.
Theo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), từ năm 2024 đến nay, các đơn vị BĐBP đã bắt giữ 10 vụ/16 đối tượng, thu giữ khoảng 37,76kg vàng, 268,1kg bạc, 350.000 NDT, 230.000 USD. Trong đó, có một số vụ điển hình là vào ngày 17/12/2024, tại xã Vĩnh Tế (Châu Đốc, An Giang), BĐBP An Giang phối hợp với Đoàn 3, Cục PCMT&TP bắt Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981) khi Nghĩa đang vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ 12kg vàng trị giá hơn 26 tỷ đồng.
Kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu
Cơ quan Hải quan triển khai hàng loạt biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu; kiểm soát hành lý hành khách và hàng chuyển phát nhanh từ quốc gia trọng điểm.
Theo Cục PCMT&TP, BĐBP, các đường dây buôn lậu và vận chuyển trái phép vàng có sự móc nối chặt chẽ trong - ngoài biên giới. Thủ đoạn ngày càng tinh vi và có tổ chức, đó là hoạt động theo đường dây, chia nhỏ công đoạn vận chuyển; cất giấu vàng trên người, trong phương tiện, hoặc ngụy trang trong hàng hóa xuất - nhập khẩu.
Không chỉ vậy, đối tượng buôn lậu còn dụng chính sách thương mại và cư dân biên giới, thuê người địa phương giấu vàng, ngoại tệ vào hàng trao đổi và khai thác sơ hở trong tuần tra, kiểm soát để đưa hàng qua đường mòn, lối mở. Hàng hóa sau đó được chuyển về doanh nghiệp, tiệm vàng và cơ sở chế tác mỹ nghệ trong nước để tiêu thụ, làm gia tăng thách thức cho công tác quản lý và xử lý.
Ông Phan Quốc Đông, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) nhận định, thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, buộc các lực lượng chức năng phải thích ứng linh hoạt và tăng cường kiểm soát rủi ro. Trong bối cảnh giao thương, lưu lượng hàng hóa và hành khách tăng mạnh qua các cửa khẩu đường không, đường bộ, đường biển, việc lựa chọn kiểm tra trọng điểm là cần thiết. Tuy nhiên, các đối tượng buôn lậu lợi dụng, tính toán các cung đường để né tránh, nhờ người có thân nhân tốt để né tránh sự giám sát của hải quan và lực lượng chức năng.
Trước nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng gia tăng do biến động giá, thời gian qua, cơ quan Hải quan cũng triển khai loạt biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu. Trọng tâm là tăng cường tuần tra, kiểm tra sau thông quan, soi chiếu lô hàng rủi ro cao, kiểm soát hành lý hành khách và hàng chuyển phát nhanh từ quốc gia trọng điểm.
Bên cạnh đó, Hải quan sẽ mở chuyên đề kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu vàng phục vụ sản xuất, gia công xuất khẩu để ngăn chặn tình trạng thẩm lậu, lợi dụng chính sách; đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành, trao đổi thông tin với các cơ quan trong và ngoài nước để đấu tranh các đường dây buôn lậu vàng xuyên biên giới.
Trả lời về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đại diện Cục Hải quan cho biết, từ ngày 15/9 - 14/10/2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.793 vụ (tăng 18 vụ, tương đương 1,01% so với cùng kỳ năm trước); trị giá hàng hoá vi phạm ước tính 1.856 tỷ đồng. Số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) xấp xỉ 46,1 tỷ đồng.
Cơ quan Hải quan khởi tố 1 vụ (giảm 2 vụ, tương đương 66,7% so với cùng kỳ năm 2024), chuyển cơ quan khác khởi tố 7 vụ (giảm 06 vụ, tương đương 46,1% so với cùng kỳ năm trước).
Lũy kế từ ngày 15/12/2024 - 14/10/2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý là 15.121 vụ, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 19.551 tỷ đồng; Số thu NSNN đạt: 710,33 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 16 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 100 vụ…