Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 24/5, các cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng của Công ty Đắk N’tao phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Glong - Gia Nghĩa tổ chức tuần tra tại khu vực tiểu khu 1674 (thuộc địa giới hành chính thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong).
Quá trình tuần tra, đoàn công tác phát hiện một nhóm 4 - 5 người đang thực hiện hành vi dùng cưa máy cắt một số gốc cây và phát dọn, lấn chiếm đất rừng. Đoàn yêu cầu các đối tượng dừng các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, đồng thời chuẩn bị lập biên bản theo quy định. Bất ngờ, có một nhóm khoảng 6 - 7 đối tượng đi trên ô tô 7 chỗ xông đến hiện trường và tấn công các cán bộ, nhân viên Công ty Đắk N’tao; trong đó, ông P.V.K, Phó Giám đốc Công ty bị các đối tượng dùng gậy gỗ tấn công vào vùng đầu, cổ, vai, ngực…
Sau đó, các đối tượng bỏ đi. Ông K được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu. Bệnh viện xác định, ông K bị gãy 1 xương sườn; bị đa chấn thương vùng đầu, cổ, ngực. Các cán bộ, nhân viên còn lại bị thương nhẹ.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đắk Nông, một lãnh đạo Công ty Đắk N’tao cho biết, khu vực xảy ra vụ việc là một trong các “điểm nóng” về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên các lâm phần mà doanh nghiệp được giao quản lý. Thời gian qua, có nhiều nhóm đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép và đã bị lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty ngăn chặn, lập biên bản xử lý. Việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại đây được tổ chức khá “bài bản” và hành vi vi phạm lặp đi lặp lại, chứ không phải tự phát. Việc tấn công các cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng vào ngày 24/5 có dấu hiệu trả thù.
Cũng theo lãnh đạo Công ty Đắk N’tao, cơ quan chức năng đã khoanh vùng các đối tượng tham gia vụ việc và tạm giữ một số đối tượng thường trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để điều tra, làm rõ.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Đắk N’tao (trụ sở tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Công ty hiện được giao quản lý, bảo vệ hơn 11.000 ha rừng, đất rừng tại hai huyện Đắk Song và Đắk G’Long; trong đó, diện tích đất có rừng khoảng 8.200 ha, còn lại hơn 3.000 ha là đất trống, đất không có rừng. Phần lớn trong diện tích 3.000 ha này đã bị các hộ dân lấn chiếm, canh tác các loại cây công nghiệp, nông nghiệp. Nhiều khu vực đã hình thành các cụm dân cư trên đất rừng, trong vùng lõi rừng, rất khó quản lý, bảo vệ.
Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.