Thời gian gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều vụ lừa đảo nhắm vào học sinh, sinh viên, với thủ đoạn giả danh lực lượng Công an, vu khống nạn nhân liên quan đến hoạt động tội phạm, yêu cầu nộp tiền “phục vụ điều tra”. Đáng lo ngại, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng chiêu thức tinh vi “bắt cóc online”, thao túng nạn nhân dàn dựng thương tích, quay video gửi về gia đình để tạo áp lực chuyển tiền.
Nạn nhân trong vụ lừa đảo "online" tại Cơ quan điều tra.
Một trường hợp điển hình vừa được Công an phường Ô Chợ Dừa kịp thời ngăn chặn ngày 21/7/2025. Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, đơn vị này tiếp nhận trình báo từ ông L.H.T về việc cháu họ là M. (sinh năm 2006, sinh viên đại học) bị “bắt cóc”, đòi tiền chuộc 370 triệu đồng.
Theo lời kể của ông T., mẹ của cháu M. ở quê bất ngờ nhận được cuộc gọi video qua mạng xã hội Zalo từ chính con gái mình. Trong cuộc gọi, cháu M. vừa khóc lóc vừa cho thấy những vết thương trên mặt và cơ thể, thông báo mình bị bắt cóc, nếu gia đình không chuyển tiền sớm sẽ bị “chặt ngón tay”.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa đã huy động lực lượng khẩn trương điều tra, truy tìm. Chỉ sau 1 giờ, tổ công tác đã xác định được vị trí của M., đang ở một mình tại một khách sạn trên phố La Thành. Cháu M. sau đó được đưa về trụ sở Công an để xác minh.
Tại đây, nữ sinh này khai nhận bị một nhóm người gọi điện giả danh cán bộ Công an, cáo buộc cô liên quan đến đường dây rửa tiền và buôn bán chất cấm. Khi M. khẳng định không có tiền, các đối tượng đã hướng dẫn cô đến nơi kín đáo, bôi vẽ lên mặt, tạo thương tích giả rồi quay video gửi về cho gia đình, yêu cầu chuyển tiền “chuộc” mới được thả.
Do quá hoảng sợ, cháu M. đã làm theo toàn bộ chỉ dẫn, không biết mình đang rơi vào bẫy lừa đảo. Sau khi được cán bộ Công an giải thích rõ thủ đoạn giả danh, cháu M. mới bình tĩnh và hợp tác làm rõ sự việc.
Trước tình trạng tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh và sinh viên, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không làm theo yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại hay qua các ứng dụng lạ. Cơ quan Công an chỉ làm việc trực tiếp thông qua giấy mời, giấy triệu tập chính thức, gửi qua địa phương, tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền hay cài đặt phần mềm lạ để phục vụ điều tra.
Công an Hà Nội cũng kêu gọi các trường đại học, cơ sở giáo dục chủ động phối hợp tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn mới đến học sinh, sinh viên. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.