Công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp) ngày 17/4/2026. Ảnh: Nhựt An/TTXVN
Theo đó, trong đợt truy quét vào các ngày 6-7/4, tại tỉnh Svay Rieng và từ ngày 9-10/4 tại Phnom Penh và Sihanoukville, cơ quan chức năng Campuchia đã bắt giữ 6 trường hợp này và tạm giữ tại Trung tâm câu lưu thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia. Nguyên nhân do nghi vấn những người trên có “hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến” và “lao động trái phép”.
Quá trình tiếp nhận và làm việc, Phòng An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các lực lượng chức năng sàng lọc, phân loại đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật và tiến hành bàn giao cho gia đình, địa phương quản lý, bảo đảm an toàn, đúng quy định.
Theo kết quả điều tra ban đầu, 6 trường hợp được trao trả trên đều có nhu cầu tìm việc làm nên đã truy cập các trang, mạng xã hội để tìm kiếm công việc. Sau đó, nạn nhân bị các đối tượng trên mạng xã hội (không rõ lai lịch) dụ dỗ, lừa xuất cảnh trái phép sang Campuchia, cư trú, làm việc, lao động bất hợp pháp, trở thành nạn nhân buôn bán người, bị cưỡng bức lao động, tham gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Theo những người được trao trả, họ bị dụ dỗ, lừa xuất cảnh do xem đăng tin tuyển dụng với nội dung “tuyển phụ bếp lương cao”, “tuyển lao động xây dựng, nội thất lương cao”, “tuyển nhân viên bán quần áo lương cao”, “làm kỹ thuật viên, nhân viên spa lương cao”, “tuyển tài xế chở sầu riêng Việt Nam - Thái Lan”, “tuyển công nhân làm sầu riêng lương cao”… trên không gian mạng. Sau khi liên lạc qua mạng xã hội, các đối tượng đăng tuyển dụng đã tiếp cận nạn nhân, tổ chức đưa người sang Campuchia trái phép, bán vào các trung tâm phức hợp nhằm thu lợi bất chính...