Cảnh báo tình trạng mạo danh HOSE lôi kéo nhà đầu tư để lừa đảo

Trên các mạng xã hội vẫn tiếp tục rộ lên các hội, nhóm, công ty lừa đảo sử dụng logo, hình ảnh của các cơ quan quản lý vận hành thị trường chứng khoán để lôi kéo nhà đầu tư tham gia với những hứa hẹn mức lợi nhuận “khủng”. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh, hoặc bị lừa đảo trong hoạt động đầu tư. Chiều 22/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã phải lên tiếng cảnh báo tình trạng này.

Chú thích ảnh
Bảng giá chứng khoán được cập nhật thường xuyên tại sàn HOSE. Ảnh minh họa.

Theo HOSE, trong thời gian gần đây xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên các trang mạng xã hội.

HOSE khẳng định các thông tin trên là giả mạo. Luật Chứng khoán quy định ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con (HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội), không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán. Các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh, thông tin của HOSE để lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Đại diện HOSE cho biết, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích. Do đó, HOSE khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán, tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Để tham khảo các công bố thông tin của các thành viên thị trường cũng như các thông báo trên HOSE, nhà đầu tư có thể truy cập vào cổng thông tin chính chức của HOSE qua trang thông tin điện tử www.hsx.vn và trang fanpage https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange.

Thực tế, không chỉ HOSE, tình trạng lợi dụng logo, hình ảnh của cơ quan quản lý để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân đang có xu hướng “lan rộng” sang nhiều lĩnh vực, ngành nghề, đặc biệt là các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Trước đó, hàng loạt ngân hàng cũng lên tiếng cảnh báo khách hàng hình thức lừa đảo qua tin nhắn mạo danh thương hiệu (Brandname) của ngân hàng để lừa đảo khách hàng. Hay Cục thuế TP Hồ Chí Minh cảnh báo một số đối tượng giả danh công chức, viên chức nhà nước cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người sử dụng cài đặt các ứng dụng giả mạo nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Tin, ảnh: Hứa Chung (TTXVN)
Mạo danh ngành điện để lừa đảo khách hàng
Mạo danh ngành điện để lừa đảo khách hàng

Trong 2 ngày 16 và 17/5, Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của Tổng công ty gọi đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện hoặc có hành vi lừa đảo. Trước mắt có 2 số điện thoại mạo danh đều có đầu số (076) là: 076.5607491 và 0768721825.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN