Bắt 10 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào

Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Điện Biên) vừa triệt phá thành công chuyên án ĐB421, bắt giữ 10 đối tượng người Việt Nam về hành vi đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Chú thích ảnh
Các đối tượng người Việt Nam đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép bị bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và thực hiện kế hoạch điều tra cơ bản địa bàn tuyến trọng điểm hoạt động của tội phạm, Trinh sát Biên phòng đã phát hiện 1 đường dây đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép từ địa bàn các tỉnh Đông Bắc qua Điện Biên để sau đó đưa sang Lào bất hợp pháp.

Ngày 5/4, Ban Chuyên án nhận được nguồn tin các đối tượng đã đến khu vực huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) gồm 21 người chở nhau bằng 11 xe máy, nhận định khoảng 18 giờ đến 19 giờ sẽ đến khu vực xã Na Ư, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) để vượt biên trái phép sang Lào.

Vào hồi 11 giờ ngày 6/4, tại khu vực mốc số 112 đến mốc 113 tuyến biên giới Việt - Lào (thuộc địa phận bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), lực lượng đánh án đã phát hiện, bắt giữ 19 đối tượng (10 đối tượng người Việt Nam, 9 đối tượng người Trung Quốc) đang có hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào. Qua đấu tranh khai thác và tiến hành truy bắt, đến 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng người Trung Quốc đang lẩn trốn trên biên giới.

Chú thích ảnh
Các đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép bị bắt giữ. 

Qua điều tra và xác minh, các đối tượng người Việt Nam gồm: Lù Seo Sáng (sinh năm 1997, trú tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang); Hạ Seo Sùng (sinh năm 1995), Vàng Seo Mình (sinh năm 1995), Vàng Seo Củi (sinh năm 1997), Vàng Seo Sần (sinh năm 1994), Sùng Seo Chá (sinh năm 1998), Hạng Quán Dìn (sinh năm 1983), Sùng Seo Quáng (sinh năm 1996), Hạng Seo Sùng (sinh năm 1995), Thào Seo Dơ (sinh năm 1998), 9 đối tượng này cùng trú tại xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Các đối tượng Trung Quốc gồm: Hà Quốc Nguyên, Thi Bằng, Tôn Hy Hải, Lưu Nghị, Cao Thuận Đào, Giang Chính Quân, Vương Đông, Lưu Hàn Hy, Vương Nghị, Vạn Đình Giang, Lý Gia Siêu.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt các đối tượng người Việt Nam bị bắt.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt các đối tượng người Trung Quốc.

Đấu tranh và khai thác các đối tượng khai đường dây đưa người xuất cảnh trái phép này do đối tượng Hạng Seo Sùng cầm đầu. Các đối tượng người Trung Quốc đã vượt biên giới trái phép qua địa phận các tỉnh biên giới phía Đông Bắc, thuê các đối tượng trên chở bằng xe máy đến tỉnh Điện Biên để xuất cảnh trái phép sang Lào với tiền công là 2.500 tệ (khoảng 8 triệu đồng).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cơ quan điều tra lấy lời khai của các đối tượng.

Hiện vụ việc được Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng có liên quan, khi đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)
Tạm giữ 2 đối tượng trong đường dây tổ chức người xuất cảnh trái phép
Tạm giữ 2 đối tượng trong đường dây tổ chức người xuất cảnh trái phép

Ngày 7/4, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Trương Thị Lan (sinh năm 1982, ngụ ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh; tạm trú tại ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và Bùi Văn Đỡ (sinh năm 1984, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN