Đối tượng thực nghiệm tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát
Đồng thời, thu hồi được 101 bao lông vũ mà các đối tượng này lấy trộm từ Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam (phường Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt các quyết định trên.
Trước đó, Công ty Pearl Global Việt Nam trình báo Công an thành phố Bắc Giang vụ việc mất trộm tài sản là 114 bao lông vũ, có tổng trọng lượng hơn 1,7 tấn. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 7/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ban chuyên án đã truy xét, điều tra làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản. Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh khám xét, tạm giữ đối với 3 đối tượng trên.
Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Hoàng khai nhận do trước đây có một thời gian làm việc tại Công ty Pearl Global Việt Nam nên biết đường đi, lối lại và kho chứa hàng. Lợi dụng sự sơ hở của công ty, Hoàng đã cùng Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy nhiều lần trèo qua tường bao phía sau của công ty, đột nhập vào kho hàng qua mái nhà kho rồi tuồn tài sản ra ngoài qua cửa sổ, mang đến một điểm tập kết rồi tiêu thụ.
Trung tá Phạm Hữu Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Đây là vụ án trộm cắp tài sản có tổ chức. Các đối tượng phối hợp, câu kết với nhau để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng này đều là đối tượng sử dụng ma túy, trong đó có 1 đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tài sản là hàng hóa có giá trị lớn; theo thẩm định giá, định giá, đánh giá thì số tài sản khoảng 1,6 tỷ đồng. Phương thức, thủ đoạn trộm cắp tài sản của các đối tượng rất tinh vi. Lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản và sự thiếu trách nhiệm của bảo vệ, các đối tượng đã lợi dụng thời điểm nửa đêm, rạng sáng và kỳ nghỉ Tết để đột nhập trộm cắp tài sản. Các đối tượng ngụy trang rất kỹ nhằm che giấu hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho việc truy xét, điều tra, xử lý.
Sau khi trộm cắp, các đối tượng đã liên hệ với một đối tượng ở tỉnh khác qua mạng xã hội để bán số lông vũ trên, thu được khoảng 500 triệu đồng. Số tiền này, đối tượng Nguyễn Văn Hoàng chia cho Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy một phần, còn lại giữ tiêu xài cá nhân.