Bác bỏ thông tin dùng súng cướp xe chở tiền giữa Thủ đô Hà Nội

Vụ việc chỉ là mâu thuẫn từ va chạm giao thông, khẩu súng mà lái xe sử dụng là súng giả.

Chiều 17/12, xác nhận với phóng viên báo Tin tức, lãnh đạo UBND phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội bác bỏ thông tin về việc một người đàn ông dùng súng cướp xe chở tiền.

Chú thích ảnh
Nam thanh niên dùng súng giả bị khống chế.

"Đây chỉ là một vụ va chạm giao thông giữa lái xe ô tô Mazda và một xe ô tô chở tiền. Sự việc trở nên căng thẳng do 2 lái xe không kiềm chế được sau va chạm. Khẩu súng do lái xe Mazda rút ra là súng giả", lãnh đạo phường Kim Mã cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng an ninh của địa phương đã kịp thời có mặt, phân luồng giao thông và triệu tập 2 lái xe về Công an phường.

Trước đó vào trưa cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video và ảnh với nội dung cho rằng một nam thanh niên điều khiển chiếc xe ô tô Mazda có hành vi chặn đầu xe ô tô chở tiền của một ngân hàng. Sau đó, thanh niên này rút súng để đe dọa những người trên xe.

Clip và hình ảnh của người dân ghi nhận lại cho thấy nam thanh niên bị khống chế ngay tại hiện trường.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Bắc Giang
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Ngày 9/12, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Bắc Giang và Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng Đào Ngọc Toàn (sinh năm 1997, trú tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang) khi đang lẩn trốn tại huyện Hữu Lũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN