Ba công nhân bị thương ​nặng khi đang sang chiết gas

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 18/2, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại Công ty TNHH khí công nghiệp Tuấn An, có trụ sở đặt tại Phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), làm ba người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc công nhân đang sang chiết gas từ bồn chứa vào bình thì bất ngờ xảy ra nổ lớn. Vụ nổ làm ba công nhân là Lý Văn Vương (43 tuổi) quê ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Thanh Tuấn (37 tuổi) và Trần Thái Nguyên (36 tuổi) cùng quê tại tỉnh Bình Định, bị bỏng nặng. Vụ nổ cũng làm hư hỏng nhà xưởng của công ty cùng nhiều bình gas bên trong.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Tuấn An và chính quyền địa phương đã đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Công ty cũng thông báo với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) để phối hợp dập tắt đám cháy. 

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Nổ khí gas, quán cháo cháy tan hoang ở Hà Nội
Nổ khí gas, quán cháo cháy tan hoang ở Hà Nội

Vào khoảng 8h15 sáng 18/1, tại số nhà 16 Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy khiến 1 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN