Pháp hối thúc các nước Arab dỡ bỏ lệnh trừng phạt Qatar

Trong nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng suốt 1 tháng qua giữa quốc gia vùng Vịnh Qatar và một số nước láng giềng; ngày 15/7, Pháp đã kêu gọi nhanh chóng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào các công dân Qatar
Pháp hối thúc các nước Arab dỡ bỏ lệnh trừng phạt Qatar ảnh 1

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tại Doha, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nêu rõ: Pháp hối thúc việc dỡ bỏ sớm nhất có thể lệnh trừng phạt đang ảnh hưởng đến người dân khu vực, đặc biệt gia đình các công dân mang hai quốc tịch đang bị ly tán hoặc sinh viên.

Ông cho biết, Pháp đang rất quan ngại về sự "xuống cấp đột ngột" của các mối quan hệ giữa Qatar và các nước láng giềng. Paris mong muốn hỗ trợ nỗ lực hòa giải do Kuwait làm trung gian trong cuộc khủng hoảng tại vùng Vịnh.

Theo ông, Pháp đang thảo luận với tất các nước này nhằm giúp tìm kiếm một giải pháp, đồng thời kêu gọi "đối thoại và bình tĩnh" giữa các bên liên quan. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Pháp cũng khẳng định Paris đánh giá cao việc đẩy mạnh hợp tác với Qatar trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là ngăn chặn tại trợ cho khủng bố.

Về phần mình, Ngoại trưởng Qatar Al-Thani hoan nghênh sự hỗ trợ hòa giải của Pháp nhằm hướng tới việc tìm ra một giải pháp dựa trên đối thoại mang tính xây dựng và tôn trọng chủ quyền quốc gia và luật quốc tế. Ông cho biết cuộc chiến chống khủng bố cần những nỗ lực tập thể và không thể chỉ đặt trên vai một quốc gia. Theo ông, việc chống nghĩa khủng bố cũng không thể thông qua các biện pháp khủng bố chính trị và trí tuệ nhằm vào một nhà nước.

Qatar là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du vùng Vịnh của Ngoại trưởng Pháp nhằm tháo ngòi căng thẳng giữa Qatar và 4 nước Arab. Dự kiến, ông Le Drian tiếp tục đến Saudi Arabia, Kuwait và UAE. Chuyến thăm này diễn ra sau khi các nỗ lực ngoại giao con thoi của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong tuần qua nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vùng Vịnh không đạt được tiến triển nào.

Trước đó, ngày 5/6, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar, cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố. Phía Doha luôn phủ nhận cáo buộc này. Các nước trên sau đó đưa ra một "tối hậu thư" gồm 13 yêu sách, đồng thời đặt ra hạn chót để Doha đáp ứng các yêu cầu này.

Bản yêu sách bao gồm việc đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera, hạ cấp quan hệ với Iran và đóng cửa một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar. Ngoại trưởng Qatar Al-Thani khẳng định danh sách yêu cầu mà Saudi Arabia cùng các nước đồng minh gửi tới Qatar là "phi thực tế và không thể thực hiện được".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.