Pháp: Điện Élysée rúng động vì vụ trộm đồ bạc

Văn phòng Công tố Paris cho biết có 3 nam giới sẽ phải hầu tòa vào năm tới trong vụ nhân viên phụ trách đồ bạc tại dinh thự chính thức của Tổng thống Pháp bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp các vật dụng bàn ăn quý giá, trị giá lên tới hàng chục nghìn euro.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Vụ việc bắt đầu khi quản gia trưởng của Điện Élysée báo cáo về sự mất tích của hàng loạt món đồ, với giá trị thiệt hại ước tính từ 15.000 đến 40.000 euro (khoảng 17.500 - 47.000 USD).

Xưởng sản xuất Sèvres- đơn vị cung cấp đồ nội thất chính cho phủ tổng thống, đã phát hiện một số món đồ bị mất tích đang được rao bán trên các trang web đấu giá trực tuyến. Sau khi thẩm vấn các nhân viên, cơ quan điều tra đã khoanh vùng nghi vấn vào một nhân viên phụ trách kho đồ bạc.

Các nhà điều tra xác định nam nhân viên này có quan hệ với quản lý của một công ty chuyên bán đồ trực tuyến, đặc biệt là đồ dùng bàn ăn. Trên tài khoản Vinted của người này, cảnh sát tìm thấy một chiếc đĩa có đóng dấu “Không quân Pháp” và các gạt tàn từ Xưởng Sèvres là những món đồ vốn không được bán rộng rãi cho công chúng.

Khám xét tủ đồ cá nhân, xe riêng và nhà riêng của nghi phạm, cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 100 hiện vật. Các món đồ được thu hồi bao gồm xoong nồi bằng đồng, đồ sứ Sèvres, một bức tượng nhỏ của René Lalique và những chiếc ly sâm panh pha lê Baccarat thượng hạng.

Cảnh sát đã bắt giữ hai người này cùng một đối tượng chuyên tiêu thụ đồ gian hôm 16/12. Toàn bộ tang vật đã được bàn giao lại cho Điện Élysée.

Ngày 18/12, ba nghi phạm đã ra hầu tòa với các cáo buộc trộm cắp tài sản là di sản quốc gia và tội tiêu thụ đồ gian với tình tiết nặng. Riêng tội danh đầu tiên có khung hình phạt lên tới 10 năm tù và mức phạt tiền 150.000 Euro.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 26/2/2026. Trong thời gian chờ xét xử, các bị cáo chịu sự giám sát của tư pháp, bị cấm liên lạc với nhau, cấm xuất hiện tại các địa điểm đấu giá và bị đình chỉ mọi hoạt động chuyên môn liên quan.

Lan Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.