Pháp đánh thuế người giàu để giảm thâm hụt ngân sách

Ngày 13/4, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Eric Lombard thông báo sẽ biến quy định thuế tạm thời đang áp dụng với nhóm người giàu thành một khoản thuế cố định của chính phủ, nhằm hướng tới nền tài chính công “công bằng hơn”.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang vật lộn với núi nợ công. Đây là một trong các biện pháp nhằm có nguồn thu ngân sách 40 tỷ euro (45 tỷ USD) để giảm thâm hụt về mức 4,6% GDP năm 2026. Các biện pháp khác chủ yếu từ tiết kiệm chi tiêu công.

Theo quy định trên, trong năm nay, cá nhân có thu nhập trên 250.000 euro/năm (285 USD/năm) và các cặp đôi có thu nhập chung trên 500.000 euro/năm (hơn 570.000 USD/năm) sẽ chịu mức thuế thu nhập cá nhân tối thiểu 20%.

Dù năm 2024, chính phủ từng thông báo khoản đóng góp đặc biệt này chỉ mang tính tạm thời, song phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Lombard cho biết chính sách này sẽ được duy trì lâu dài. Theo ông Lombard, nguồn thu này đã mang lại 2 tỷ euro (2,27 tỷ USD) cho ngân sách nhà nước trong năm 2024.

Bộ Kinh tế đã bắt đầu nghiên cứu để chứng minh rằng cơ chế đánh thuế thu nhập cao được áp dụng một cách công bằng hơn. Theo bộ trên, đây chính là cách giúp giảm thuế cho nhóm người giàu nhất. Cụ thể, chính phủ sẽ ngừng áp khoản thuế đặc biệt đối với các công ty lớn, từng mang lại nguồn thu 8 tỷ euro cho ngân sách nhà nước, và thay vào đó sẽ tập trung đánh thuế nhóm có thu nhập cao.

Ông Lombard nhấn mạnh đây chỉ là một loại thuế đánh vào thu nhập, đồng thời cho biết thêm rằng mục tiêu của chính sách mới này là tối ưu hóa thuế, tức là giúp các cá nhân giảm thiểu nghĩa vụ thuế một cách hợp pháp.

Bộ trưởng Lombard cho biết: “2 tỷ euro, một con số khá lớn, không chỉ là câu chuyện về nguồn tài chính mà là câu chuyện của sự đóng góp công bằng”. Ông kêu gọi mọi người dân cùng nỗ lực hết sức.

Theo số liệu chính thức, nợ công của Pháp đang ở mức báo động. Năm 2024, nợ công đã tăng thêm 202,7 tỷ euro, lên 3.300 tỷ euro (3.550 tỷ USD), tương đương 113% GDP, cho thấy sự bất ổn của nền tài chính quốc gia.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.