Pháp-Bỉ hợp tác chống lực lượng thánh chiến

Ngày 13/11, Bỉ và Pháp đã thống nhất tăng cường trao đổi thông tin giữa 2 quốc gia nhằm hợp tác chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa cấp tiến và chủ nghĩa khủng bố.

Ngày 13/11, Bỉ và Pháp đã thống nhất tăng cường trao đổi thông tin giữa 2 quốc gia nhằm hợp tác chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa cấp tiến và chủ nghĩa khủng bố. Thỏa thuận này đạt được trong cuộc hội đàm tại Điện Elysée giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Bỉ Charles Michel.

 Pháp-Bỉ hợp tác chống lực lượng thánh chiến ảnh 1

Tổng thống Pháp François Hollande (phải) và Thủ tướng Bỉ Charles Michel nhất trí hợp tác tăng cường chống khủng bố IS.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề thanh niên Pháp và Bỉ tham gia thánh chiến tại Syria trở về nước. Hiện có khoảng 1.000 người Pháp và 300 người Bỉ đứng trong hàng ngũ thánh chiến của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Đây thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng đối với công dân 2 nước một khi các chiến binh này trở về nước. Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh quyết tâm hành động chống IS, trước hết là tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Âu, đặc biệt với Pháp.

Tổng thống Pháp Hollande tuyên bố cả Paris và Brussels cần nâng cao cảnh giác và làm hết khả năng để tăng cường hợp tác vì sự an toàn của công dân 2 nước.

Ngày 24/5 vừa qua, một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại Bảo tàng Do Thái ở trung tâm thủ đô Brussels (Bỉ) khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có một cặp vợ chồng du khách người Israel. Thủ phạm bị bắt không lâu sau đó và bị tình nghi đã từng tham gia hàng ngũ thánh chiến của IS.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.