Pháp bắt sĩ quan bị nghi thông đồng với tình báo Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly xác nhận đang điều tra một quan chức quân đội cấp cao nước này vì bị tình nghi truyền thông tin nhạy cảm cho tình báo Nga.
Chú thích ảnh
Trung Tá quân đội Pháp bị tình nghi này làm việc tại căn cứ NATO ở gần Naples (Italy). Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Parly nói với đài Europe 1 rằng: “Chúng tôi sẽ có mọi biện pháp bảo vệ cần thiết”.

Bộ trưởng Florence Parly không nêu thêm chi biết nhưng truyền thông Pháp dẫn nguồn thạo tin cho biết quan chức quân đội đang bị điều tra này hiện đóng quân tại Italy trong căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đài Europe 1 cho biết nhân vật này mang hàm trung Tá và đang bị tạm giữ tại Paris. Quan chức này có họ hàng xa tại Nga và cũng nói trôi chảy thứ tiếng này. Ông này bị bắt cách đây 10 ngày khi chuẩn bị rời Pháp sau kỳ nghỉ để đến Italy làm việc.

Theo luật của Pháp, cá nhân trao thông tin quốc gia cho tình báo nước ngoài có thể bị phạt 15 năm tù.

Trong tháng 8 này, Mỹ đã bắt một cựu thành viên lực lượng mũ nồi xanh có tên Peter Rafael Dzibinski Debbins với các buộc cung cấp thông tin nhạy cảm cho tình báo Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.