Tình báo Mỹ: Nga muốn ông Biden thua, Trung Quốc không mong ông Trump tái đắc cử

Các quan chức tình báo Mỹ đánh giá rằng Nga muốn ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11 tới trong khi đó Trung Quốc lại hy vọng Tổng thống Donald Trump không thể tái đắc cử.
Chú thích ảnh
Tổng thống Trump (phải) và đối thủ Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ảnh: The Wall Street Journal

Hãng thông tấn AP cho biết Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ (NCSC) William Evanina đã đưa ra nhận định trên vào ngày 7/8.

“Chúng tôi đánh giá rằng Trung Quốc không muốn Tổng thống Trump tái đắc cử bởi Bắc Kinh cho rằng ông ấy khó đoán định. Theo chúng tôi, Nga đang áp dụng các biện pháp để bôi nhọ cựu Phó Tổng thống Joe Biden”, ông William Evanina nêu rõ.

Về phần mình, Tổng thống Trump dường như không đồng tình với nhận định rằng Nga tìm cách “hạ bệ” ông Biden. Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi cho rằng Nga không hề muốn tôi hiện diện tại Nhà Trắng bởi chưa từng có ai cứng rắn với Nga hơn tôi”.

Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ có cùng quan điểm với người đứng đầu NCSC rằng Trung Quốc không thích viễn cảnh ông tái đắc cử.

Nhận định của ông Evanina được đưa ra ở thời điểm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ chỉ trích các cơ quan tình báo che giấu dư luận thông tin về rủi ro nước ngoài can thiệp vào chính trị Mỹ.

Quan chức tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 tại nước này qua hành động tấn công mạng đảng Dân chủ để xoay chuyển tình thế có lợi cho ứng viên đảng Cộng hòa là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Điện Kremlin đã hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này.

Tháng 3/2019, công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã hoàn thành cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và nộp báo cáo lên Bộ trưởng Tư pháp. Theo đó, ông Mueller không tìm thấy bằng chứng đủ thuyết phục về cáo buộc ông Trump và đồng sự cấu kết với Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.