Pháp bắt kẻ khả nghi thứ 2 trong vụ nổ súng tại Bảo tàng Louvre

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ đối tượng tình nghi thứ hai trong vụ nổ súng tại Bảo tàng Louvre, sau khi không tìm thấy thuốc nổ trong vali của kẻ tấn công.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Paris (Pháp) cho hay nhân viên an ninh tại bảo tàng Louvre thuộc trung tâm thủ đô Paris đã bị thương nhẹ trong trong vụ tấn công xảy ra trước đó cùng ngày.

Các nhân viên bảo vệ tại đây đã đáp trả kẻ tấn công 5 phát súng. Kẻ tấn công này được cho là hành động một mình, tuy nhiên đối tượng thứ 2 đã bị bắt sau khi có những hành vi khả nghi.

Pháp bắt kẻ khả nghi thứ 2 trong vụ nổ súng tại Bảo tàng Louvre ảnh 1

Cảnh sát canh gác tại khu vực gần bảo tàng Louvre. Ảnh: AP

Chiều 3/2, tại Bảo tàng Louvre đã xảy ra một vu nổ súng. Ngay lập tức, Bộ Nội vụ Pháp đã xác nhận thông tin này trên trang mạng xã hội Twitter.

Theo giới truyền thông, một nhân viên an ninh tại  Bảo tàng Louvre đã nổ súng bắn trọng thương một đối tượng khả nghi. Cảnh sát Pháp cho biết đối tượng này cầm dao, mang theo một vali, tìm cách xông vào bảo tàng. Ngay sau vụ việc, bảo tàng đã tạm thời đóng cửa, công tác sơ tán cũng được tiến hành.

Thông tin mới nhất do người đứng đầu cảnh sát thủ đô Paris cho biết không tìm thấy chất nổ trong túi của nghi can vừa tiến hành vụ tấn công bằng dao tại Viện bảo tàng Louvre chiều 3/2 (theo giờ Việt Nam). Thủ tướng Pháp cho rằng vụ tấn công này mang tính khủng bố.

Theo người phát ngôn cảnh sát Paris, nghi can đã hô to khẩu hiệu "Allahuda Akbar" (Thánh Ala vĩ đại) khi cầm dao cùng một túi xách tay vào Viện bảo tàng Louvre. Đối tượng này đã tấn một công nhân viên an ninh, buộc nhân viên này phải nổ 5 phát súng, khiến đối tượng trọng thương. Hiện nhân viên an ninh này cũng bị thương nhẹ. Có tin cảnh sát Pháp cũng đã bắt giữ đối tượng thứ hai có hành động khả nghi.

Ngay sau vụ nổ súng, giới chức Pháp đã triển khai lực lượng an ninh tại bảo tàng và các trung tâm mua sắm lân cận. Trong khi đó, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Khu vực xảy ra nổ súng hoàn toàn bị cách li.

Louvre là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, là nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19. Đây cũng là địa điểm du lịch của Pháp thú hút đông đảo khách du lịch. Năm 2008, Louvre đón 8,5 triệu lượt khách, giữ vị trí địa điểm thu phí được viếng thăm nhiều nhất Paris, đồng thời cũng là bảo tàng thu hút nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, ngành "công nghiệp không khói" của Pháp đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do một loạt các vụ tấn công xảy ra trong 2 năm gần đây ở đất nước châu Âu này. Năm 2016, lượng du khách đến Pháp đã giảm 15% so với năm 2015, xuống còn 7,3 triệu lượt khách.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.