Phản ứng quanh vụ Triều Tiên thử tên lửa

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/2 tuyên bố vụ phóng thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên một ngày trước đó có thể bị coi là “cố tình gây hấn” khi nó diễn ra sau cuộc đoàn tụ gia đình ly tán của hai miền và vào thời điểm Hàn Quốc cùng Mỹ vừa bắt đầu tập trận thường niên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/2 tuyên bố vụ phóng thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên một ngày trước đó có thể bị coi là “cố tình gây hấn” khi nó diễn ra sau cuộc đoàn tụ gia đình ly tán của hai miền và vào thời điểm Hàn Quốc cùng Mỹ vừa bắt đầu tập trận thường niên.

Phản ứng quanh vụ Triều Tiên thử tên lửa ảnh 1

pTên lửa đạn đạo Scud trong lễ duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, tháng 7/2013. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min - seok cho biết: Triều Tiên đã phóng bốn tên lửa tầm ngắn từ khu vực Gitaeryeong thuộc bờ biển đông nam ngày 27/2 về phía vùng biển đông bắc. Dựa vào tốc độ và đường đi, loại tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng được cho là tên lửa Scud có tầm bắn trên 200 km.


Ông Kim Min - seok cũng cho biết Hàn Quốc sẽ phân tích nghiêm túc vụ thử tên lửa của Triều Tiên để cân nhắc biện pháp đáp trả, đồng thời khẳng định Seoul vẫn tiếp tục tập trận với Mỹ như kế hoạch.


Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc đánh giá rằng Triều Tiên không vi phạm các nghị quyết quốc tế với những vụ thử tên lửa tầm ngắn kiểu này. Lầu Năm Góc chỉ coi đây là vụ thử vũ khí không được thông báo trước.


Cùng ngày, Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.