Hoạt động quân sự của Mỹ chuyển giai đoạn mới khi siêu tàu sân bay USS Ford tới Caribe

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford được rút khỏi châu Âu và điều động đến vùng Caribe để thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về việc triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển qua eo biển Gibraltar vào ngày 1/10/2025. Ảnh: Hải quân Mỹ

Chuyên trang thông tin quân sự TWZ ngày 24/10 cho rằng việc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford sắp đến khu vực Mỹ Latinh báo hiệu các hoạt động quân sự của Mỹ ở Tây Bán cầu đang bước sang một giai đoạn mới.

Theo TWZ, Hải quân Mỹ đã ra lệnh điều động siêu tàu sân bay này cùng ít nhất một phần trong nhóm tác chiến của nó tới vùng biển Mỹ Latinh.

Đây là một đợt triển khai mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giữa lúc Mỹ đang mở rộng quy mô và phạm vi của các chiến dịch được cho là nhằm chống buôn ma túy.

Các cuộc tấn công vào những con tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy hiện đã trở nên thường xuyên, và khả năng chiến dịch này mở rộng sang các mục tiêu trên đất liền, đặc biệt là ở Venezuela, đang gia tăng.

Sean Parnell, người phát ngôn cao cấp của Lầu Năm Góc, đã bất ngờ thông báo về việc điều động tàu Ford, vốn đang trong hành trình triển khai theo kế hoạch ở phía Đông Địa Trung Hải.

“Để thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về việc triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) và chống khủng bố ma túy nhằm bảo vệ Tổ quốc, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford và phi đoàn không quân đi cùng điều động tới khu vực do Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (USSOUTHCOM) đảm trách”, ông Parnell tuyên bố.

Người phát ngôn cao cấp của Lầu Năm Góc nhấn mạnh: “Sự hiện diện tăng cường này của lực lượng Mỹ tại khu vực do USSOUTHCOM đảm trách sẽ nâng cao năng lực phát hiện, giám sát và ngăn chặn các hoạt động phi pháp đe dọa an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ, đồng thời củng cố an ninh ở Tây Bán cầu. Các lực lượng này sẽ bổ sung năng lực hiện có để triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy và làm suy yếu, triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, hiện mang theo đầy đủ phi đoàn không quân, gồm tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, máy bay vận tải C-2A Greyhound, và trực thăng MH-60R/S Seahawk.

Nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Gerald R. Ford gồm bốn khu trục hạm lớp Arleigh Burke là USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman cùng ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Theo USNI News, chưa rõ những tàu hộ tống nào sẽ đi cùng tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực do USSOUTHCOM đảm trách, vì một số tàu như USS Forrest Sherman và USS Mitscher đang hoạt động độc lập ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương.

Dự kiến, tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ mất ít nhất một tuần để vượt qua Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Hiện vẫn chưa xác định rõ vị trí mà nhóm tàu này sẽ đồn trú trong khu vực.

Dù vậy, việc rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi nhiệm vụ châu Âu là một bước ngoặt lớn, nối tiếp đợt tăng cường lực lượng Hải quân, Không quân và các đơn vị khác của Mỹ quanh vùng Caribe.

Tính đến tuần trước, khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đã được triển khai tiền phương trong khu vực, và theo Fox News, khoảng 14% hạm đội tác chiến của Hải quân Mỹ sẽ hoạt động trong khu vực do USSOUTHCOM đảm trách.

Các nhóm tác chiến tàu sân bay là lực lượng có khả năng triển khai sức mạnh lớn nhất của quân đội Mỹ, kiểm soát không gian biển và không phận xung quanh, tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền hàng trăm dặm. Chúng cũng là “căn cứ nổi” có thể được sử dụng cho các chiến dịch đặc nhiệm quy mô lớn.

Ngay cả khi chỉ một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford được điều động, đây vẫn là sự tăng cường đáng kể về năng lực và quy mô hoạt động tại khu vực. Hiện vùng Caribe đã có nhiều khu trục hạm lớp Arleigh Burke và một tuần dương hạm lớp Ticonderoga có thể phối hợp bảo vệ cho tàu sân bay.

Nhìn chung, việc tàu sân bay USS Gerald R. Ford sắp hiện diện báo hiệu một bước leo thang đáng kể trong các hoạt động của Mỹ tại khu vực.

Trong những tuần gần đây, các lực lượng Mỹ đã thường xuyên tấn công những tàu bị cáo buộc buôn ma túy.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth hôm 24/10 cho biết đây là cuộc tấn công thứ chín kể từ đầu tháng 9, trong đó bảy vụ diễn ra ở Caribe và hai vụ ở Thái Bình Dương.

Động thái này cũng trùng hợp với việc Mỹ gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Hôm 23/10, các máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ đã bay biểu dương lực lượng gần bờ biển Venezuela, sau khi B-52 và tiêm kích F-35B tiến hành một “cuộc diễn tập tấn công ném bom” tương tự tuần trước.

Trong bối cảnh liên tục xuất hiện tin tức về khả năng hành động trực tiếp nhằm vào chính quyền Maduro, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang “nhắm vào các băng đảng ma túy trên đất liền”, đồng thời xác nhận đã ủy quyền cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các chiến dịch bí mật chống lại Venezuela.

Với việc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang trên đường tới vùng biển Mỹ Latinh, rõ ràng các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực đang bước vào một giai đoạn mới và quyết liệt hơn.

Về phía Venezuela, theo hãng tin AFP của Pháp, vào ngày 24/10, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Vladimir Padrino López tuyên bố hôm rằng quân đội nước này sẽ ngăn chặn mọi âm mưu thành lập một chính phủ "phục tùng" Mỹ, quốc gia bị Caracas cáo buộc tìm cách lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Bộ trưởng Vladimir Padrino nêu rõ: "Các vị muốn diễn giải thế nào cũng được: Lực lượng Vũ trang sẽ không cho phép một chính phủ phục tùng lợi ích của Mỹ ở đây. Đừng bao giờ làm nô lệ nữa. Chúng ta là một quốc gia tự do".

Trước đó vào ngày 23/10, ông López nói rằng mọi nỗ lực tiến hành chiến dịch bí mật của CIA tại Venezuela "sẽ bị đánh bại".

Còn vào ngày 22/10, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố nước này hiện sở hữu 5.000 tên lửa phòng không vác vai do Liên bang Nga chế tạo để đối phó với lực lượng Mỹ đang triển khai tại vùng Caribe.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 25/10/2025
Tin nóng thế giới sáng 25/10/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 25/10/2025 có những nội dung sau đây:
- Mỹ điều tàu sân bay đến Mỹ Latinh, lần đầu tấn công tàu nghi chở ma túy vào ban đêm;
- Tổng thư ký NATO nêu rõ trường hợp bắn hạ máy bay Nga;
- Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất;
- Tổng thống Mỹ không có lịch trình gặp lãnh đạo Triều Tiên;

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN