NYT: Mỹ có động thái mở đường cho khả năng ‘leo thang quân sự tiềm tàng’ với Venezuela

Theo báo New York Times (NYT), các quan chức Mỹ đã trình bày nhiều phương án quân sự nhằm leo thang, trong đó “có thể bao gồm cả các kế hoạch buộc ông Maduro phải rời bỏ quyền lực”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 7/10, báo New York Times dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao của mình ngừng mọi nỗ lực tiếp cận Caracas, mở đường cho khả năng “leo thang quân sự tiềm tàng” hoặc một âm mưu lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã gia tăng trong bối cảnh Washington tuyên bố đang tiến hành một chiến dịch chống các tập đoàn buôn ma túy.

Theo báo New York Times, trong một cuộc họp với các lãnh đạo quân sự cấp cao vào tuần trước, Tổng thống Trump đã truyền đạt chỉ thị này cho đặc phái viên Richard Grenell, người phụ trách đàm phán với ông Maduro và chính phủ do ông Maduro lãnh đạo.

Báo New York Times cho biết ông Trump “ngày càng thất vọng” vì ông Maduro không chịu tự nguyện rời bỏ chức vụ, đồng thời các quan chức Venezuela tiếp tục phủ nhận cáo buộc dính líu đến hoạt động buôn ma túy.

Báo New York Times cũng cho hay các quan chức Mỹ đã trình bày nhiều phương án quân sự nhằm leo thang, trong đó “có thể bao gồm cả các kế hoạch buộc ông Maduro phải rời bỏ quyền lực”.

Theo báo New York Times, trước khi các kênh ngoại giao bị cắt đứt, ông Grenell đã cố gắng đạt được một thỏa thuận nhằm tránh xung đột lớn hơn, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty Mỹ tiếp cận nguồn dầu mỏ của Venezuela.Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại cho rằng các nỗ lực này là “vô ích và gây nhầm lẫn”.

Trong những tuần gần đây, Mỹ tuyên bố đã phá hủy nhiều “tàu ma túy” ngoài khơi Venezuela, với các đợt tấn công khiến hơn chục người thiệt mạng.

Gần nhất là vào ngày 5/10, theo hãng tin Reuters của Anh, Tổng thống Trump cho biết hôm 4/10, lực lượng Mỹ đã tấn công thêm một tàu bị cáo buộc chở ma túy ngoài khơi Venezuela, đồng thời tuyên bố Washington sẽ bắt đầu tập trung vào hoạt động buôn lậu ma túy trên đất liền.

Phát biểu tại Căn cứ hải quân Norfolk, bên cạnh tàu sân bay Harry S. Truman, ông Trump chia sẻ: “Trong những tuần gần đây, hải quân đã hỗ trợ chiến dịch của chúng ta nhằm thổi bay bọn khủng bố ma túy ra khỏi mặt nước... Đêm qua, chúng ta lại hoàn thành thêm một vụ nữa. Giờ thì không còn tàu nào, vì chúng không dám đi đường biển, nên chúng ta sẽ phải bắt đầu chú ý tới đường bộ”.

Theo RT, các quan chức Mỹ cáo buộc chính phủ Venezuela có mối liên hệ mật thiết với các băng nhóm buôn ma túy, đồng thời gọi ông Maduro là “ông trùm thực tế của một nhà nước buôn ma túy”, và từ chối công nhận ông là tổng thống hợp pháp. Tuy nhiên, ông Trump công khai phủ nhận việc tìm cách thay đổi chế độ tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Về phía mình, ông Maduro mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc của Mỹ về liên hệ với ma túy, cho rằng các hành động của Washington chỉ là âm mưu nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp của Venezuela.

Ông Maduro cảnh báo rằng nếu Venezuela bị tấn công, nước này sẽ tuyên bố tình trạng “chiến đấu vũ trang”.

Chính phủ Caracas đã tăng cường tư thế quân sự nhằm đối phó với sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ trong khu vực.

Trên phương diện ngoại giao, vào ngày 6/10, Tổng thống Maduro bày tỏ hy vọng Vatican sẽ hỗ trợ nước này bảo vệ hòa bình và ổn định, trong bối cảnh Caracas cáo buộc Mỹ tìm cách “thay đổi chế độ” thông qua việc triển khai lực lượng hải quân ở Caribe, dù Washington khẳng định hoạt động này nhằm chống buôn bán ma túy.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Maduro cho biết đã gửi thư tới Giáo hoàng León XIV, đề nghị Vatican hỗ trợ Venezuela duy trì hòa bình.

Nhà lãnh đạo Venezuela ca ngợi Giáo hoàng León XIV là người yêu chuộng hòa bình, có lập trường cân bằng và tiếp nối di sản của Giáo hoàng Francis.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.