Phần lớn chứng khoán châu Á khởi sắc trước thềm các sự kiện quan trọng

Phần lớn các thị trường chứng châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch 14/7, khi các công ty công nghệ có một nhịp “thở phào” sau đợt bán tháo gần đây.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thị trường Seoul một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đóng cửa trong sắc xanh, với chỉ số Kospi tăng 0,7% lên 6.856,83 điểm, sau những rung lắc dữ dội, có thời điểm giảm tới 5%.

Trong đó, cổ phiếu của SK hynix chốt phiên tăng hơn 3%, ngay sau khi vừa trải qua mức sụt giảm nghiêm trọng 15% trong phiên trước. Trước đó trong phiên 13/7, cổ phiếu niêm yết tại New York của công ty này cũng lao dốc hơn 9%, sau khi đã tăng bùng nổ hơn 13% trong phiên chào sàn tuần trước. Trong khi đó, cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh Samsung cũng tăng 3,3%.

Trong khi đó, tại Tokyo, khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,7% lên 67.743,50 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,5% lên 24.340,73 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải ghi thêm 1,4% lên 3.967,13 điểm. Các thị trường Singapore, Manila và Jakarta cũng đồng loạt ghi nhận sắc xanh.

Ngược lại, một số thị trường như Wellington, Đài Bắc, Mumbai và Bangkok lại giảm điểm.

Tuần này là một tuần giao dịch quan trọng với giới đầu tư, khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp bắt đầu, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh chuẩn bị điều trần trước Quốc hội và Mỹ dự kiến sẽ công bố dữ liệu lạm phát.

Trong một diễn biến liên quan, Thống đốc Fed Christopher Waller đã làm gia tăng mối lo ngại về khả năng tăng lãi suất sớm trong bối cảnh lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Ông Waller ngày 13/7 cảnh báo rằng nếu các số liệu về lạm phát trong tuần này tiếp tục nóng lên, Fed sẽ cần phải xem xét thắt chặt chính sách tiền tiền tệ trong tương lai gần.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên này, chỉ số VN-Index tăng 6,09 điểm, hay 0,34%, lên 1.806,63 điểm, còn chỉ số HNX-Index ghi thêm 5,44 điểm, hay 1,86%, lên 297,34 điểm.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.