Fed có thể tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller vừa cho biết Fed có thể sẽ phải tăng lãi suất trong thời gian tới nếu lạm phát không hạ nhiệt như kỳ vọng.
Chú thích ảnh
Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Ông nhận định chính sách tiền tệ của Mỹ đang ở một "ngã rẽ" quan trọng và Fed không thể chủ quan sau khoảng 5-6 tháng lạm phát liên tục ở mức cao.

Theo ông Waller, nếu các số liệu công bố trong tuần này tiếp tục cho thấy lạm phát ở mức cao, Fed sẽ phải cân nhắc thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Ông cũng lưu ý xung đột Trung Đông đang đẩy giá dầu tăng trở lại.

Ông Waller cho rằng điều đáng lo ngại là giá cả không chỉ tăng do năng lượng hay do tác động của thuế nhập khẩu, mà còn tăng ở nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Điều này cho thấy lạm phát đang lan rộng, phần lớn các nhóm dịch vụ vẫn có mức tăng giá trên 3% trong cả ba tháng và 12 tháng gần nhất.

Dù thị trường lao động hiện nay đã bớt căng thẳng hơn so với sau đại dịch COVID-19 nhưng Fed không nên chủ quan. Ông cho rằng chỉ khi lạm phát giảm liên tục trong vài tháng mới có thể yên tâm rằng giá cả đang ổn định trở lại. Ngược lại, nếu các số liệu sắp công bố vẫn cho thấy lạm phát ở mức cao, Fed sẽ phải cân nhắc tăng lãi suất trong thời gian tới.

Vân Anh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.