Phân khúc biệt thự, nhà liền kề giao dịch sôi động

Trong quý 4/2016, thị trường Hà Nội ghi nhận 766 căn biệt thự, nhà liền kề giao dịch thành công, tăng 129% so với quý trước.
Con số trên được đưa ra tại buổi họp báo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2016 do Công ty Nghiên cứu thị trường Savills tổ chức sáng 10/1. Theo đó, dẫn đầu thị trường về số lượng giao dịch trong quý này là Từ Liêm với 24% và Hà Đông với 23%.
Phân khúc biệt thự, nhà liền kề giao dịch sôi động ảnh 1

Phân khúc biệt thự, nhà liền kề ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong quý vừa qua. Ảnh: HD

Về nguồn cung, toàn thị trường đạt xấp xỉ 35.000 căn, tăng gần 5% so với quý trước. 4 dự án mới và sản phẩm mới của 4 dự án hiện hữu cung cấp gần 600 căn, trong đó biệt thự chiếm 18%.Từ Liêm, Hà Đông và Long Biên là 3 khu vực có nguồn cung lớn nhất trong quý, chiếm đến 50% số lượng nguồn cung mới.Savills dự kiến trong quý 1/2017, hơn 2.300 căn biệt thự, liền kề sẽ được tung ra thị trường, chủ yếu từ chủ đầu tư Vingroup.Theo bà Đỗ Thu Hằng, Phó giám đốc Bộ phận nghiên cứu Savills cho biết, chiến lược giá thấp không còn được các chủ đầu tư sử dụng. Theo đó, xu hướng tăng giá sẽ tiếp diễn trong năm 2017."Cùng với biệt thự và nhà liền kề, loại hình nhà phố thương mại - shophouse là xu hướng nổi bật trong năm 2016 với rất nhiều dự án bùng nổ tại Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang", bà Hằng cho biết.Cũng theo báo cáo của Savills, trong quý qua, tổng nguồn cung sơ cấp căn hộ để bán đạt hơn 21.600 căn, tăng 27% theo quý, trong đó số căn mở bán mới là gần 10.300 căn. Số căn bán được do Savills ghi nhận là hơn 6.700 căn, tăng 19% theo quý. Trong năm 2017, khoảng 77 dự án sẽ gia nhập thị trường, cung cấp hơn 50.000 căn hộ, phần lớn đến từ các khu vực Hoàng Mai, Thanh Xuân, Từ Liêm, Hà Đông.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.