Xử lý nghiêm tình trạng 'cát tặc' ở Hưng Yên

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có công văn trả lời về vấn đề điều tra, xử lý nghiêm vụ việc khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã có nhiều văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, chính quyền các cấp và nhân dân tích cực đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép trên sông.

Cụ thể, ngày 23/5/2018, một số người dân thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên đã bắt quả tang tàu có biển số Hà Nam A-0182 đang hút cát trái phép trên sông Hồng, đoạn thuộc địa phận thôn Đằng Châu, phường Lam Sơn. Nhân dân đã bắt giữ tàu và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Hồi 20h ngày 2/6/2018, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh và công an huyện Văn Giang bắt giữ tàu TB 1360 do Trầm Sách Đằng (xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, Thái Bình) khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc khai thác cát trái phép trên, báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trước ngày 15/6/2018.


Trung Hiếu/Báo Tin tức
Mập mờ chỉ giới - 'cát tặc' bùng phát
Mập mờ chỉ giới - 'cát tặc' bùng phát

Lợi dụng sự mập mờ chỉ giới lòng sông giữa các xã ven sông thuộc huyện Phù Ninh (Phú Thọ) và huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc), thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép hoành hành công khai khiến hàng chục ha đất màu của người dân bị sạt lở, tài nguyên bị “chảy máu”, gây mất an ninh trật tự... Trong khi đó, chính quyền địa phương chưa thể xử lý dứt điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN