Phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

Tỉnh Yên Bái hiện có 9 đơn vị hành chính; 180 xã, phường, thị trấn; 2.304 thôn, bản, tổ dân phố được phân loại theo các tiêu chí 3 khu vực.

Ngày 19/4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn, đã buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh về “Kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao” của Yên Bái.

Thực hiện phân định xã, huyện miền núi, vùng cao, từ năm 1993 đến nay, Yên Bái đã áp dụng, triển khai nhiều chính sách dân tộc phù hợp với từng vùng dân tộc và miền núi, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, bộ mặt nông thôn, miền núi đã thay đổi tích cực. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ. Trẻ em ở vùng sâu, vùng xa được học tập, tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở các quyết định quy định tiêu chí và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai. Các xã, phường, tổ dân phố đã nghiêm túc tiến hành rà soát, xác định tiêu chí từ thôn, bản, tổ, khu phố. Tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính; 180 xã, phường, thị trấn; 2.304 thôn, bản, tổ dân phố được phân loại theo các tiêu chí 3 khu vực.

Toàn tỉnh có 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 53,7% dân số. Giai đoạn 2013 - 2015, theo Quyết định 447 của Ủy ban Dân tộc, phân định theo các tiêu chí 3 khu vực thuộc vùng dân tộc và miền núi, Yên Bái có 48 xã, phường, thị trấn, 3 thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực I; khu vực II gồm 60 xã, phường, thị trấn, 230 thôn đặc biệt khó khăn; xã khu vực III gồm 72 xã với 549 thôn đặc biệt khó khăn. Phân định theo miền núi và vùng cao, Yên Bái có 72 xã, thị trấn là vùng cao và 108 xã, phường, thị trấn thuộc miền núi. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 26,97%.

Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 3/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Yên Bái đã triển khai rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc 3 khu vực I, II, III. Kết quả: 829/2.304 thôn, bản được xác định là thôn đặc biệt khó khăn (177 thôn, bản thuộc xã khu vực II; 652 thôn, bản thuộc xã khu vực III); 31/180 xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I; 68/180 xã thuộc khu vực II; 81 xã thuộc khu vực III.

Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái đề xuất Chính phủ sớm ban hành quyết định công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III giai đoạn 2016 - 2020 để địa phương có cơ sở triển khai áp dụng các chương trình, chính sách dân tộc; xem xét, nghiên cứu tích hợp các tiêu chí xác định xã miền núi, vùng cao với tiêu chí phân định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III thành một bộ tiêu chí để thống nhất rà soát, áp dụng cho từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân đánh giá cao tỉnh Yên Bái trong việc phối hợp thực hiện nghiêm túc các quyết định, văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành trong thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị, dựa trên những yêu cầu cần bổ sung đoàn giám sát đã trao đổi, tỉnh cần sớm hoàn thiện báo cáo trình Hội đồng Dân tộc trong thời gian sớm nhất; đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích kết quả việc phân định tới tận cơ sở giúp địa phương nắm bắt, triển khai dễ dàng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cần tăng cường giám sát nắm bắt tình hình, có kiến nghị kịp thời. Đối với những kiến nghị của các xã, huyện và tỉnh, Đoàn sẽ tổng hợp trình Quốc hội.

Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.