Phấn đấu đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu

Chiều 5/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tiếp Đoàn Tổng Kiểm toán Nhà nước Ấn Độ do ông Shri Shashi Kant Sharma, Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ làm trưởng đoàn.

Hoan nghênh Đoàn Tổng Kiểm toán Nhà nước Ấn Độ thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, năm 2017 là năm có nhiều dấu mốc trong quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 - 7/1/2017), 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (6/7/2007 -  6/7/2017) giữa Việt Nam và Ấn Độ và năm 2017 được hai bên tuyên bố là “Năm hữu nghị”.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ từ lâu đời; mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng phát triển. Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì, phát triển đà quan hệ tích cực; tăng cường triển khai các cơ chế hợp tác song phương; phấn đấu đưa hợp tác kinh tế vào chiều sâu, thực chất, nhất là đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao và ổn định trong những năm tới.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tháng 9/2016, Thủ tướng Modi và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bước đi mang tính lịch sử, nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện và xác định tăng cường hợp tác kinh tế là một ưu tiên chiến lược. Để góp phần thúc đẩy và cụ thể hoá nội dung hợp tác này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Ấn Độ có sự hợp tác tích cực và chặt chẽ trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dành cho Đoàn, Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Nhà nước Ấn Độ Shri Shashi Kant Sharma nêu rõ, ngay từ năm 2010, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Ấn Độ đã ký Thỏa thuận hợp tác, tập trung vào phát triển quan hệ song phương và trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước.

Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Nhà nước Ấn Độ Shri Shashi Kant Sharma khẳng định, trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước Ấn Độ sẽ tiếp tục trao đổi các đoàn thăm và làm việc với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, đồng thời hỗ trợ tăng cường năng lực cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thông qua tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo chung tại Việt Nam và Ấn Độ.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.